Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 (xã Phù Lãng) là điểm nhấn quan trọng, góp phần mở rộng không gian công nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh. Đây là một trong 234 công trình tiêu biểu của cả nước được chọn khởi công, khai trương đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2025) và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Những ngày này, trên công trường xây dựng dự án do doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư, không khí thi công hết sức khẩn trương. Từ chủ đầu tư đến các đơn vị thi công đều ra quân với quyết tâm cao nhất để có thể bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp theo đúng cam kết vào tháng 6/2026.
Chỉ huy tại công trường, kỹ sư Nguyễn Võ Hoàng thông tin: Dự án có diện tích khoảng 277 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Công ty đang tập trung nhân lực, máy móc để san lấp mặt bằng, thi công nút giao đấu nối khu công nghiệp Quế Võ số 2 giai đoạn 2 và Quốc lộ 18, bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Có tổng diện tích hơn 277 ha, khu công nghiệp được quy hoạch khoa học, hiện đại với 194 ha đất dành cho nhà máy, kho tàng; 4 ha dành cho trung tâm hành chính dịch vụ; 30 ha cây xanh; 40 ha giao thông… sẽ góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chia sẻ: “Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh, bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và sản xuất thông minh. Chúng tôi cam kết bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, hiện đại, bền vững”.
Tại Dự án Khu công nghiệp Song Mai-Nghĩa Trung (phường Việt Yên và phường Đa Mai) - khu công nghiệp đầu tiên được khởi công khi tỉnh Bắc Ninh (mới) được thành lập, các hạng mục thi công đang được đẩy nhanh, góp phần mở rộng không gian công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Quang, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển hạ tầng và công nghệ số VNDC - một trong 5 nhà thầu thi công dự án cho biết: “Chúng tôi đang tích cực huy động 200 nhân công lao động cùng 70 xe đầu kéo, 5 máy xúc, 5 máy ủi ngày đêm thực hiện hạng mục san nền và đường giao thông cùng thi công hạ tầng kỹ thuật. Thời gian qua, mặc dù gặp khó khăn do khan hiếm nguồn đất san lấp, giá đất tăng nhưng chúng tôi quyết tâm khắc phục khó khăn, huy động nhân lực, máy móc, đến nay, đã đạt 60% kế hoạch giai đoạn 1, vượt trước tiến độ 1 tháng”.
Với quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, khởi công từ cuối tháng 8/2025, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai-Nghĩa Trung được tỉnh Bắc Ninh định hướng trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, thông minh, đa tiện ích”. Ông Lưu Quang Minh, Trưởng ban Quản lý dự án khu công nghiệp cho biết, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành 50% khối lượng san nền, 70% hệ thống đường nội bộ; 90% phần xây dựng trạm xử lý nước thải. Chủ đầu tư phấn đấu đến hết tháng 5/2026 hoàn thành xây dựng hạ tầng để bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Bắc Ninh nằm trong “vành đai sản xuất-công nghệ” bao quanh Thủ đô Hà Nội cho nên không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực điện tử-bán dẫn, mà còn là mắt xích quan trọng liên kết vùng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và các trung tâm công nghiệp lớn. Toàn tỉnh hiện có 43 trong số 52 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích hơn 13.000ha; trong đó 36 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích khoảng 10.500 ha. Bên cạnh đó, tỉnh có 64 trong số 96 cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích 2.172 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,34%. Các khu, cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 750 nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra và phấn đấu đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Bắc Ninh quyết tâm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng và cả nước. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh gắn với vùng Thủ đô, vùng động lực phía bắc, lấy hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghiệp làm trụ cột. Phát triển đồng bộ khu công nghiệp công nghệ cao, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, đô thị thông minh, khu nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, hình thành và phát triển mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn, thúc đẩy liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng nội vùng.