Trong những năm trở lại đây, các loại trò chơi dân gian mang tính chất tiêu khiển vui nhộn đầy dân dã, mang lại tiếng cười sảng khoái cho người dân đã, đang ngày một biến mất, thay vào đó là muôn hình vạn trạng của các loại trò chơi núp bóng cờ bạc bịp.
Trò chơi tại các gian hàng mà mọi người đều có thể thấy và bắt gặp ở hầu hết mọi nơi thường phổ biến, đó là: trò ném vòng cổ chai; ném bóng bàn chậu thau; phi tiêu; gắp gấu bông; quay bóng đèn điện tử nhấp nháy; chọi gà, sóc cua- nai- tôm- bầu- cua... Nhìn qua thì người ta đều nghĩ các loại hình trò chơi này mang đậm tính dân gian, không hề có gì gọi là cờ bạc, nhất lại là khi các giải thưởng đều được chủ quầy trương biển lên chỉ là mấy thứ hiện vật như: gấu bông, lon nước ngọt, gói bánh kẹo, gói mì chính(bột ngọt)...
Thế nhưng, khi tìm hiểu một cách sâu xa thì nó không hẳn là như vậy khi mà các giải thưởng giản đơn, ít giá trị trên chỉ là hình thức, là “bức rèm” che đậy sự thật, đó là các mức giải thưởng được treo bằng tiền mặt đầy giá trị mà các chủ quầy kinh doanh đưa ra. Vâng, chính các mức giải tiền mặt treo thưởng là 100-200-300-500 ngàn đồng, thậm chí có chủ còn hứa trao giải cả hai triệu đồng để thu hút người chơi, nhất là các con bạc có máu khát nước!
Tất nhiên, để kiếm được các giải thưởng tiền mặt theo các giá trị tăng dần ấy là cực khó và cực hiếm, mà các chủ kinh doanh đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng để kiểu gì người chơi cũng là đối tượng không thể thắng nổi. Theo quan sát, khách khi đã xa chân vào các quầy trò chơi đều rất khó dứt ra được, bởi sức hút ghê gớm của giải thưởng tiền mặt, trừ khi tiền trong túi đã cạn thì họ mới chấp nhận.
Đối với các trò chơi mang tính chất “dân gian” một chút như ném vòng cổ chai, ném bóng bàn chậu thau, phi tiêu, gắp gấu bông trong thùng..., thì sự may rủi cũng như tài khéo léo của người chơi còn có thể tự quyết định tới việc đoạt được giải thưởng. Nhưng với các trò chơi có liên quan đến điện tử như trò chọn ô quay vòng nháy bóng đèn, hay trò chọn địa danh ăn tiền qua bóng đèn sáng... thì quả là không dễ ăn được tiền thưởng của chủ trò, bởi tất cả đều được quy chỉnh bằng con chíp điện tử, cùng thủ thuật bịp bợm, khiến cho “năm thì mười họa” người chơi mới có thể thắng được tiền, hoặc có trúng được giải thưởng thì chủ trò chỉ định cho trúng ở các ô có mức giải thưởng ít tiền mà thôi.
Ngoài các thủ thuật bịp bợm mang tính kỹ thuật ra thì các chủ kinh doanh trò chơi còn luôn có một đội ngũ những tay cò mồi để dụ khách chơi. Những tay cò mồi này được chủ trò phát cho mỗi người một nắm tiền, với nhiệm vụ giả chơi một cách vô tư, khiến cho nhiều người lầm tưởng là khách chơi bình thường. Điều đặc biệt là, khi những tay cò “cùng hội cùng thuyền” này cứ đặt đâu, chơi đâu là trúng giải thưởng đó, thậm chí là trúng các mức giải thưởng tiền to thường xuyên, khiến cho mọi người khác không biết thấy ham, mà rút tiền ra chơi, mặc dù ý định ban đầu của họ chỉ là ghé qua xem chơi mà thôi.
Bản chất thật của đại đa số các quầy kinh doanh trò chơi trong những năm gần đây ở hội chợ, lễ hội xuân, những điểm vui chơi chỉ núp bóng “dân gian” để tổ chức cờ bạc và “bắt” người dân đánh bạc. Tất nhiên, để được xuất hiện một vài quầy, gian hàng kinh doanh trò chơi như thế trong các sự kiện thì các chủ trò đều được ban tổ chức, chính quyền địa phương cấp phép kinh doanh hẳn hoi! Thế nhưng, hầu hết những người đưa ra quyết định cấp phép cho các chủ kinh doanh trò chơi hoạt động đều không tìm hiểu kỹ càng bản chất cũng như quy trình hoạt động của các loại hình trò chơi này, trước khi ký quyết định. Chắc chắn khi đi xin giấy phép hoạt động thì các chủ trò đều nói mình sẽ chỉ hoạt động các loại trò mang đậm tính chất dân gian truyền thống, nhưng thực tế các trò chơi đã có biến tấu nhưng những nhà quản lý vẫn không hay biết(?!)
Thiết nghĩ, để khơi lại cội nguồn qua các trò chơi mang đậm tính dân gian tại các sự kiện văn hóa, lễ hội thì nhà chức trách, các sở, phòng văn hóa tại các địa phương cần phải quản lý giám sát chặt chẽ dịch vụ kinh doanh trò chơi. Ngay từ khâu cấp giấy phép hoạt động, nhà chức trách cần phải đưa ra các quy định và yêu cầu các chủ trò chơi phải tuân thủ trong quá trình hoạt động. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng phải tổ chức giám sát các hoạt động của các quầy trò chơi để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biến tướng, bảo vệ nét văn hóa cho các trò chơi truyền thống. Có làm nghiêm như vậy thì tôi tin rằng các loại hình trò chơi mang tính chất dân gian sẽ ít bị trá hình để núp bóng cờ bạc hơn!