Cần phương án bảo tồn cây Dã hương cổ thụ

NDĐT - Được biết đến là một trong hai cây Dã hương hiện còn tồn tại trên địa bàn cả nước, đến nay UBND xã Yên Nhân, Ý Yên (Nam Định), nơi có cây Dã hương cổ thụ vẫn chưa nhận được phương án bảo tồn cụ thể của cơ quan chuyên môn, cho dù một phần gốc cây đã mục ruỗng do mối mọt.

Một phần gốc cây Dã hương đã mục nát.
Một phần gốc cây Dã hương đã mục nát.

Cách đây hơn 5 năm, vào ngày 27-7-2007, UBND xã Yên Nhân, Ý Yên đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Nam Định và các cơ quan hữu quan nghiên cứu để có biện pháp chăm sóc, bảo vệ.

Sau đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại công văn số 08 ngày 23-1-2008, Sở KH và CN đã đề xuất thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn bền vững cây gỗ đại thụ thôn Dương Phạm, Yên Nhân, Ý Yên”.

Từ tháng 7-2009 đến tháng 6-2011,Trung tâm Đa dạng sinh học thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị được chọn để thực hiện đề tài khoa học này.

Đáng nói là từ khi kết thúc quá trình nghiên cứu khoa học đến nay đã hơn một năm rưỡi, nhưng đề tài vẫn chưa được nghiệm thu để áp dụng vào thực tiễn bảo tồn bền vững cây Dã hương cổ thụ.

Chiều 8-3, trao đổi vấn đề nêu trên với ông Vũ Dũng, trưởng phòng Quản lý công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, ông cho biết: Hiện nay, Sở đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài, song chưa có kết luận nghiệm thu vì đang yêu cầu Trung tâm Đa dạng sinh học, thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung còn thiếu, hoặc chưa cụ thể như tổng kinh phí thực hiện đề tài, giải pháp bảo tồn…

Mặc dù chưa có kết luận nghiệm thu nhưng số kinh phí 420 triệu đồng đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định thanh toán hết cho đơn vị thực hiện đề tài. Lý giải về vấn đề này, ông Vũ Dũng khẳng định: “Không có gì sai về quy trình, thủ tục thanh toán, trong trường hợp không nghiệm thu đề tài vẫn có thể yêu cầu bên thực hiện hoàn trả lại kinh phí, nếu không sẽ kiện ra tòa”!

52652.jpg

Cây Dã hương cổ thụ ở xã Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định.

Được biết, ngày 26-1 vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã duyệt hồ sơ đề nghị công nhận Cây Di sản Việt Nam do xã Yên Nhân đệ trình. Chính quyền và nhân dân địa phương rất mong mỏi UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học khẩn trương có phương án khả thi để chăm sóc, bảo tồn bền vững một loài cây quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Có thể bạn quan tâm