Thế giới ngày qua

Cam-pu-chia: CPP thảo luận chương trình hành động

Ngày 19-1, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền đã khai mạc đại hội đặc biệt để thảo luận và thông qua chương trình hành động 5 năm tới (2018-2023). Dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và với sự tham dự của khoảng 2.400 thành viên cấp cao của CPP, trong ba ngày làm việc, đại hội thảo luận chương trình chính trị nhằm xây dựng lòng tin và giành sự ủng hộ của cử tri, cũng như nhất trí các mục tiêu hoạt động cho năm 2018, khi Cam-pu-chia tổ chức các cuộc bầu cử lớn.

Cam-pu-chia: CPP thảo luận chương trình hành động

Pa-le-xtin: Tăng cường hợp tác với Vê-nê-xu-ê-la

Tại cuộc gặp Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô trong chuyến thăm Ca-ra-cát, Bộ trưởng Ngoại giao Pa-le-xtin A.Ma-li-ki khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; cảm ơn Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đã ủng hộ nỗ lực của người dân Pa-le-xtin thành lập một nhà nước độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, với thủ đô đặt ở Đông Giê-ru-xa-lem. Nhân chuyến thăm, hai nước ký nhiều thỏa thuận hợp tác về nông nghiệp, khai thác khoáng sản và y tế.

I-xra-en: Xin lỗi Gioóc-đa-ni

Truyền thông Gioóc-đa-ni đưa tin, I-xra-en đã chính thức xin lỗi về vụ một nhân viên an ninh Đại sứ quán I-xra-en bắn chết hai công dân Gioóc-đa-ni hồi tháng 7-2017, gây căng thẳng quan hệ hai nước. Trong công hàm, Bộ Ngoại giao I-xra-en bày tỏ “đau buồn sâu sắc và lấy làm tiếc” và cam kết tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý. I-xra-en cũng nhấn mạnh thiện chí nối lại hợp tác với Gioóc-đa-ni cùng giải quyết vụ việc.

Thổ Nhĩ Kỳ: Kéo dài tình trạng khẩn cấp

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí kéo dài thêm ba tháng áp đặt tình trạng khẩn cấp. Đây là lần thứ sáu Chính quyền An-ca-ra gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn được áp đặt ngay sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016. Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Tổng thống và Chính phủ có thể thông qua các luật mới, cũng như hạn chế và đình chỉ các quyền mà không cần đưa ra Quốc hội xem xét.

Có thể bạn quan tâm