Cảm nhận Kuwait

(Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân)

ND - Trong chương trình thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ ta tới các nước khu vực vùng Vịnh, chuyến thăm Kuwait là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Nhà nước Kuwait.

Là một nước nhỏ, diện tích chỉ có 17.820 km2, dân số gần ba triệu người, nhưng nhờ có dầu mỏ và chính sách xây dựng nền kinh tế mở của Quốc vương và Nhà nước, Kuwait đã trở thành một quốc gia có tiềm lực tài chính, kinh tế mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, Kuwait được nhiều người biết đến lại chính từ cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 đã để lại hậu quả nặng nề cho Kuwait. Hầu hết cơ sở kinh tế bị phá hủy, hơn 600 giếng dầu bị đốt cháy, nhưng nhờ có tiềm lực tài chính dồi dào, Kuwait đã nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng kinh tế.

Không giống như ở Ðu-bai hay Ca-ta, cả thành phố là một công trường xây dựng khổng lồ, TP Kuwait, Thủ đô của Nhà nước Kuwait được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch và kiến trúc hiện đại. Ðược xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, tuy không có nhiều tòa nhà ken dày và cao ngất, nhưng TP Kuwait với cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ, vẫn có được vóc dáng của một thành phố hiện đại. Mầu xanh trên các đại lộ, trong khu vực Hoàng cung giữa một vùng sa mạc khô cằn khiến không ít người trong chúng tôi kinh ngạc và thán phục. Không chỉ có Hoàng cung được xây dựng lộng lẫy, hiện đại, mà tại các công sở, trường học, khu vui chơi, giải trí của người dân cũng được tạo điều kiện tốt nhất để cống hiến và phát triển.

Nhân dân Kuwait rất có cảm tình và khâm phục cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Tháng 1-1976, nước ta và Kuwait đã thiết lập quan hệ ngoại giao (Kuwait không có quan hệ với chính quyền Sài Gòn trước đây). Tại Hội nghị cấp cao Không liên kết lần thứ 5 tại Cô-lôm-bô năm 1976, Kuwait đã đề nghị các nước không liên kết lập quỹ giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Quỹ này được thành lập tại Kuwait với sự tham gia của hơn 20 nước không liên kết, nhưng do nhiều nguyên nhân, quỹ này không hoạt động được. Tuy nhiên, thông qua Quỹ Kuwait Phát triển Kinh tế A-rập, đến nay, Kuwait đã cho chúng ta vay ưu đãi để xây dựng khá nhiều công trình hạ tầng. Có thể kể đến như: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng, công trình tiêu úng Vân Ðình, công trình thủy lợi Ayun hạ, dự án hạ tầng đường giao thông tỉnh Bắc Cạn... Hiện nay, ta cũng đã chuyển cho Kuwait một số danh mục các dự án tại các tỉnh Ðiện Biên, Bắc Cạn, Hà Tĩnh đề nghị Quỹ này tài trợ.

Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2007, nhà máy sản xuất thép xây dựng đầu tiên của Kuwait với tổng số vốn đầu tư 15 triệu USD, sản lượng 40 nghìn tấn/năm đã được khởi công tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, tỉnh Ðồng Nai. Trong năm 2009 này, Kuwait dự kiến sẽ khởi công một nhà máy công suất 60 nghìn tấn/năm tại khu vực phía bắc. Tập Ðoàn Dầu khí quốc gia Kuwait đã cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một đối tác Nhật Bản thành lập Công ty liên doanh để đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. Tập đoàn Dầu khí Kuwait cam kết cung cấp dầu thô cho dự án này. Dự án đã được khởi công xây dựng năm 2008 và hiện nay các bước công việc như đền bù, giải tỏa mặt bằng, thiết kế kỹ thuật... đang được Việt Nam và công ty liên doanh tích cực triển khai.

Với mối thiện cảm sẵn có đối với Việt Nam, Nhà nước Kuwait đã dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao diễn ra trang trọng tại Quảng trường Giải phóng của Cung điện Bay-an. Buổi tiệc chiêu đãi chào mừng Ðoàn cũng được tổ chức ngay tại phòng Khánh tiết, Hội trường Giải phóng của Cung điện Bay-an, với hơn 500 khách, trong đó có nhiều vị đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Kuwait. Quốc vương Kuwait mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ duyệt binh nhân Quốc khánh lần thứ 48 của Kuwait tại Tổng hành dinh lực lượng Vệ binh Hoàng gia.

Chuyến thăm chính thức Kuwait lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trong các cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Kuwait Nasser al Mohammed al Ahmed al Jaber al Sabah, hội kiến Quốc vương Kuwait Al-Ahmad Al-jaber Al-sabah và Chủ tịch QH Kuwait Jassem Al Kharafi, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Kuwait, nhất là việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vì sự phát triển ổn định của mỗi nước. Thành công của chuyến thăm Nhà nước Kuwait lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là mốc mới đánh dấu sự phát triển sâu rộng trong quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm