Toàn cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria

Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Algeria

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Algeria liên tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hợp tác thương mại đầu tư đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Algeria.
Ông Phan Đức Hiếu.

Cải cách thể chế, không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp

Cắt giảm thủ tục hành chính đang có hiệu lực, không ban hành thêm các thủ tục mới làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp là những yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong mục tiêu cải cách thể chế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy động lực tăng trưởng. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về vấn đề này.
Thời gian qua, nguồn vốn FDI tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt.

Xây dựng môi trường thu hút đầu tư nước ngoài

Việc thu hút được các tập đoàn lớn tới đầu tư đã là một thành công, nhưng để giữ chân “đại bàng” ở lại cũng là một áp lực rất lớn, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục có những cải thiện về thể chế, môi trường kinh doanh, kết cấu hạ tầng và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực; thống nhất các quy định trước khi ban hành để tránh gây ra các quy định chồng chéo, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ.