Mua "hàng trắng" bán ra nước ngoài
Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát, tháng 9-1994, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (đã treo cổ tự sát trước khi diễn ra phiên tòa), điện thoại từ Hà Giang về nhà Phạm Xuân Lộc ở phố Long Biên I, quận Long Biên, Hà Nội, gặp bị cáo Phạm Văn Tuấn để bàn việc mua bán heroin kiếm lời.
Với sự đồng ý của bị cáo Tuấn, ba ngày sau, Nguyễn Văn Tiến lái xe chở hàng lên thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang, gặp Trương Phát Hòa, Sùng Quang Phàn và hai đối tượng ma túy người nước ngoài. Bị cáo Trương Phát Hòa góp 6 vạn nhân dân tệ, hai đối tượng ma túy người nước ngoài góp 10 vạn nhân dân tệ còn Nguyễn Văn Tiến góp 8 triệu đồng.
Sau đó, Trương Phát Hòa, Sùng Quang Phàn và hai đối tượng ma túy người nước ngoài đi xe khách từ Hà Giang về Hà Nội gặp Phạm Xuân Lộc, Phạm Văn Tuấn thỏa thuận việc mua bán heroin.
Phạm Văn Tuấn đã tới ngõ Hoà Bình, phố Khâm Thiên mua 6 bánh heroin với giá 23 triệu đồng/bánh và gọi Nguyễn Văn Tiến, Trương Phát Hòa, Sùng Quang Phàn cùng hai đối tượng ma túy người nước ngoài đến kiểm tra chất lượng, nói giá 28 triệu đồng/bánh. Trong vụ mua bán này, Phạm Xuân Lộc và Phạm Văn Tuấn lãi được 30 triệu đồng.
Ba giờ sáng ngày hôm sau, các bị cáo đi bộ mang heroin ra bến xe Gia Lâm để về Hà Giang. Trương Phát Hòa, Sùng Quang Phán giao cho Sùng Sen Sán (bố Phàn) bán cho hai đối tượng ma túy người nước ngoài bốn bánh heroin, thu lời 150 triệu đồng.
Hai bánh heroin còn lại bị chê là kém chất lượng, không bán được, Nguyễn Văn Tiến và Trương Phát Hòa mang về Hà Nội gặp Phạm Văn Tuấn để đổi nhưng không được. Vì vậy, Nguyễn Văn Tiến đã chia cho Trương Phát Hòa một bánh heroin. Trương Phát Hòa đã vượt biên mang bánh heroin này bán cho một đối tượng ma túy người nước ngoài và thu được 5.000 nhân dân tệ.
Chở "cơm đen" lên vùng cao
Năm 1993, bị cáo Phạm Văn Dương mang 16 triệu đồng đi xe khách từ Hà Giang về nhà Phạm Xuân Lộc ở quận Long Biên, Hà Nội đặt vấn đề mua thuốc phiện. Phạm Xuân Lộc đã lấy ra hai thùng sắt đựng 12kg thuốc phiện bán cho Phạm Văn Dương với giá 1 triệu đồng/kg.
Bốn giờ sáng hôm sau, Phạm Văn Dương ra bến xe Gia Lâm đi xe khách về thị xã Hà Giang, sau đó giao cho vợ là Trần Thị Chín đem đi bán cho bị cáo Phạm Văn Phương với giá 1,7 triệu đồng/kg. Chuyến hàng này vợ chồng Dương lãi được 8,4 triệu đồng. Sau khi mua được thuốc phiện, bị cáo Phạm Văn Phương vận chuyển lên thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang bán với giá 2,1 triệu đồng/kg, lãi được 4,8 triệu đồng.
Cũng trong năm 1993, Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Quang (đã bị tử hình) góp tiền mua thuốc phiện tại Điện Biên - Lai Châu đưa về thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn bán kiếm lời. Sau đó, các đối tượng đã rủ thêm Nguyễn Văn Tiến là lái xe của Công ty ô-tô tỉnh Hà Giang và một đối tượng ma túy khác ở Hà Giang cùng góp vốn. Khi đã chuẩn bị đủ tiền, Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Quang từ thị xã Hà Giang đón xe ô-tô đi Điện Biên, đến nhà trùm ma túy Nguyễn Văn Tám (đã bị tử hình), trú tại Bản Phu, đặt vấn đề mua thuốc phiện.
Hai bên thỏa thuận giá mua bán là 1 triệu đồng/kg. Dương và Quang đã mua của trùm ma túy Nguyễn Văn Tám 60 kg thuốc phiện, đựng trong sáu bao tải xác rắn, thuê một chiếc xe U-oát vận chuyển thuốc phiện theo đường 6 đi Hà Nội về thị xã Hà Giang. Đến Hà Giang, Phạm Văn Dương lái xe U-oát đến kho số 2 - Công ty Cầu đường Hà Giang để gửi thuốc phiện.
Hai ngày sau, Nguyễn Văn Quang thông báo với Phạm Văn Dương là đã thuê được xe U-oát của Hải quan tỉnh Hà Giang để chở thuốc phiện đi Đồng Văn. Quang và Dương đã mang sáu bao thuốc phiện ra suối Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thị xã Hà Giang để chuyển thuốc phiện sang xe U-oát của hải quan. Trên xe chở thuốc phiện đi Phó Bảng có năm người là Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Tiến, một đối tượng ma túy ở Hà Giang và người lái xe.
Đến thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, các bị cáo đã giao số thuốc phiện trên cho Trương Phát Hòa và Khấu Văn Và (đều là người ở thị trấn Phó Bảng). Số thuốc phiện này được Trương Phát Hòa, Khấu Văn Và, Lý Hội Trừ (đã chết) vận chuyển làm nhiều lần ra nước ngoài bán cho cậu ruột của Trương Phát Hòa là Lý Hội Hùng (đã chết).
Tháng 1-1994, bị cáo Phạm Văn Dương và các đồng phạm đi xe khách lên Điện Biên mua của trùm ma túy Nguyễn Văn Tám 227 kg thuốc phiện. Nguyễn Văn Tám thuê cho Phạm Văn Dương một xe U-oát để vận chuyển thuốc phiện về Hà Giang, có đối tượng đi theo xe áp tải hàng. Phạm Văn Dương đi xe khách về khu Văn Chương, Hà Nội thì nghe tin ở Mộc Châu - Sơn La, lực lượng công an bắt được một xe ô-tô chở hơn hai tạ thuốc phiện. Đoán là xe chở "cơm đen" của mình đã bị bắt, Phạm Văn Dương bỏ trốn về Hà Giang.
Ngày 28-2-1995, TAND tỉnh Sơn La đã đưa ra xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Quang, người đi áp tải chuyến xe chở 227 kg thuốc phiện.
Trong đường dây mua bán ma túy cực lớn được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Tuyên Quang, ngoài trùm ma túy Nguyễn Văn Tám ở Điện Biên, còn có sự góp mặt của bị cáo Đặng Văn Âu, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đặng Văn Âu chính là đối tượng đã tham gia vụ điều chế thuốc phiện thành heroin với trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy.
Theo kết quả điều tra của Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Đặng Văn Âu là đối tượng mua bán ma túy lớn nhiều năm với tính chất chuyên nghiệp. Tháng 1-1993, một phụ nữ ở phố Khâm Thiên tên là Phạm Thị Đức đi xe khách từ Mộc Châu-Sơn La về Hà Giang. Tại đây, Đặng Văn Âu đã bán cho Phạm Thị Đức 10 kg thuốc phiện.
Tổng cộng, các bị cáo trong đường dây bị cáo buộc đã mua bán 9 bánh heroin và 836,6kg thuốc phiện. Hôm nay, 31-10, phiên tòa sẽ chuyển sang phần thẩm vấn nhằm làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.