Các tỉnh Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, trên địa bàn một số tỉnh khu vực Tây Nguyên có mưa lớn kèm theo lốc, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều diện tích hoa màu.

Ban Chỉ huy quân sự xã Cư M'lan (huyện Ea Súp, Đác Lắc) phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng dân quân giúp dân ổn định nơi ở sau lốc xoáy. Ảnh: VĂN LUYẾN
Ban Chỉ huy quân sự xã Cư M'lan (huyện Ea Súp, Đác Lắc) phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng dân quân giúp dân ổn định nơi ở sau lốc xoáy. Ảnh: VĂN LUYẾN

Ngày 12-4, tại xã Cư M’lan, huyện Ea Súp (Đác Lắc) xảy ra lốc xoáy khoảng 30 phút, làm 67 nhà dân sập, tốc mái, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Tại xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy (Kon Tum), ngày 12-4, xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 15 nhà dân sập và tốc mái; hệ thống chuồng trại chăn nuôi của 21 gia đình bị hư hỏng nặng; nhiều diện tích cao-su, cà-phê và hoa màu trên địa bàn cũng bị thiệt hại. Cũng tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập, tốc mái hơn 250 nhà dân ở hai huyện Chư Prông và Chư Păh, ước thiệt hại gần hai tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang huy động lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân sửa lại nhà, khôi phục sản xuất, thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

* Tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) xảy ra trận mưa dông trên diện rộng kèm theo sét đã đánh trúng ba người đang trồng ngô khiến một người chết, hai người bị thương nặng.

* Tại tỉnh Đồng Tháp, tình hình sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có khoảng 1.200 hộ dân sống trong vành đai sạt lở bờ sông Tiền cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 30 xã, phường đã và đang bị sạt lở. Nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền 10 đến 40 m, đe dọa cuộc sống của người dân.

* Tuyến bờ bao Phú Đa - Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đang sạt lở khoảng 400 m, có những vị trí đã sạt lở hơn nửa thân đê, gây ảnh hưởng 150 ha đất và đời sống của 50 hộ dân. Hiện UBND xã đang vận động nhân dân mua cát gia cố tạm thời các vị trí sạt lở.

* Nhằm chủ động ứng phó mùa mưa bão năm nay, TP Hà Nội đã lập kế hoạch triển khai công tác phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn về người và tài sản; có phương án khống chế dịch bệnh phát sinh sau mưa lớn, ngập úng và triển khai giúp đỡ những khu vực, gia đình bị thiệt hại nặng.

* Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa bão đang đến gần. Khi có thiên tai cần thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; rà soát các khu vực thường xuyên bị ngập úng để có phương án xử lý kịp thời; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

* Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, năm 2017 có khoảng 13 đến 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo có khoảng ba đến bốn cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là khu vực phía bắc. Nắng nóng tại các khu vực trên toàn quốc có xu hướng không gay gắt và ít có khả năng kéo dài. Thời kỳ chuyển mùa từ tháng 4 đến 5 sẽ thường xuyên xuất hiện dông sét, lốc xoáy, mưa đá, nhất là vùng trung du, vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ.

* Khoảng 22 giờ ngày 14-4, tàu cá ĐNa 90369 cùng 11 ngư dân gặp nạn trên biển đã được đưa về bờ an toàn. Trước đó, tàu cá này đang trên đường trở về bờ thì bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo về nguyên nhân cá chết trên sông Chà Và vào ngày 6-4 vừa qua, là do nhiễm ký sinh trùng quả dưa. Đối với mẫu nước, các chỉ tiêu đều trong giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu Florua vượt ngưỡng.

Có thể bạn quan tâm