IIF dự báo, với giá dầu thô trung bình ở mức 68 – 70 USD/thùng năm 2006 và 2007, sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh – GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất – UAE) sẽ đạt mức kỷ lục trong thặng dư cán cân thương mại - gần 230 tỷ USD/năm 2006 và 220 tỷ USD/2007.
Đây là khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm 40% sản lượng xuất khẩu dầu toàn cầu. Năm 2005, thặng dư thương mại của sáu nước này là 167 tỷ USD, tăng gần hai lần so với năm 2004.
Nhờ nguồn thu nhập lớn này, IIF cho rằng các nước vùng Vịnh nói trên sẽ tăng thêm 20% chi tiêu công cộng. “Các dự án trị giá hàng nghìn tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đang được triển khai hoặc đề xuất”.
Những dự án khổng lồ này cũng sẽ không làm cạn kiệt nguồn thu từ thuế của các nước thuộc GCC. Thặng dư thuế năm 2006 của các nước thuộc GCC có thể chiếm 24% GDP.
Cùng với việc đầu tư tại chỗ, gần 450 tỷ USD sẽ được đầu tư ra nước ngoài trong giai đoạn 2006-2007, so với 167 tỷ năm 2005.
Trong khi đó, thặng dư thương mại của Nga, nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số thặng dư này thể hiện qua sự tăng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng trung ương Nga.
Ngày 4-8 vừa qua, dự trữ ngoại hối của Nga đạt mức cao nhất trong lịch sử, 266,9 tỷ USD, tăng 45% kể từ đầu năm. Chỉ trong vòng 15 ngày đầu của cuộc chiến tại Li-băng, số dự trữ này đã tăng thêm 10 tỷ USD từ xuất khẩu dầu. Giá trị tăng thêm có thể đạt hơn 100 tỷ USD trong cả năm nay.
Nhưng khác với các nước vùng Vịnh, Chính phủ Nga có cách sử dụng riêng đối với những đồng USD dầu mỏ. Năm 2005, Nhà nước Nga đã hoàn trả trước hạn 15 tỷ USD nợ nước ngoài. Vừa qua, Chính phủ Nga bắt đầu đàm phán việc trả toàn bộ 21,3 tỷ USD còn nợ Câu lạc bộ Paris.