Những biến động trên thị trường Hà Nội sau khi tăng giá xăng dầu

Các doanh nghiệp vận tải lao đao vì giá nhiên liệu tăng cao

Cũng giống như những lần tăng giá xăng dầu trước, lần tăng giá thứ ba trong năm nay đã tác động nhiều nhất, trực tiếp nhất đến các doanh nghiệp vận tải. Anh Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) cho biết: đơn vị hiện có 120 xe ô tô các loại, nhận thực hiện các hợp đồng vận chuyển khách du lịch cho các Công ty du lịch trong và ngoài nước. Các hợp đồng này được đơn vị ký kết với các Công ty du lịch từ đầu năm, cho nên mặc dù giá nhiên liệu và các chi phí khác có thay đổi, mức giá hai bên đã thoả thuận vẫn được thực hiện như thời điểm ký hợp đồng. Hơn nữa, trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng trăm đơn vị kinh doanh lĩnh vực này, tạo sự cạnh tranh khá gay gắt, cũng buộc doanh nghiệp phải tạo sự ổn định giá cả đi kèm chất lượng dịch vụ tốt.

Hiên đang là mùa của những tour du lịch ngắn ngày trong nước. 120 đầu xe của xí nghiệp hoạt động hết công suất, mỗi tháng tiêu thụ hết 70 nghìn lít dầu diesel. Sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu đầu tháng 7, giá dầu diesel tăng từ 5.500 đồng/lít lên đến 6.500 đồng/lít. Nay mỗi lít dầu tiếp tục tăng 1.000 đồng, lên đến 7.500 đồng/lít. Tính ra, mỗi tháng doanh nghiệp tăng 140 triệu đồng tiền nhiên liệu so với thời điểm cách đây hơn một tháng. Trước những khó khăn trên, để bảo đảm doanh số của đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý, triển khai công tác tiếp thị, đồng thời cắt giảm chi phí khác.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh cũng phải đối mặt với những khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp nào chính thức đưa ra mức giá mới. Theo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, Công ty đã nhận được công văn xin điều chỉnh giá cước vận chuyển hành khách của khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến từ Hà Nội đi các địa phương như Hà Nội đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... và ngược lại. Tuy nhiên, việc có điều chỉnh giá hay không còn phụ thuộc vào sự thẩm định, phê duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước.

Anh Nguyễn Công Nhật, Giám đốc Trung tâm Tân Đạt (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) chuyên vận chuyển hành khách chất lượng cao trên bốn tuyến từ Hà Nội đi Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột, TP Hồ Chí Minh và ngược lại cho biết: với mức giá xăng dầu mới, mỗi tháng chi phí nhiên liệu của 37 xe chất lượng cao chạy trên bốn tuyến trên tăng 250 triệu đồng, nhưng giá vé cũng vẫn được giữ nguyên như thời điểm cách đây nửa năm.

Trong khi những doanh nghiệp vận tải lớn chưa tăng giá, thì nhiều người dân phản ánh giá xe ôm tăng tự phát. Chị Hoa, nhà ở phố Nghĩa Dũng cho biết: sáng 18-8, chị và con trai đã phải trả 20 nghìn đồng cho cuốc xe ôm từ Nghĩa Dũng đến Bệnh viện Nhi, trong khi mọi khi chỉ phải trả 15 nghìn đồng.

Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm và dịch vụ tăng cao

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội sáng 18-8, chúng tôi nhận thấy một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng đột biến. Tại chợ Hôm-Đức Viên, giá gà mái ta mổ sẵn là 55 nghìn đồng/kg, thịt thăn bò có giá 85 nghìn đồng/kg tăng 5 nghìn đồng/kg so với tuần trước. Giá một số mặt hàng chế biến từ các loại thịt cũng tăng đáng kể. Hàng giò chả Ước Lễ ở phố Trần Xuân Soạn bán 90 nghìn đồng/kg giò lụa, tăng 10 nghìn đồng/kg.

Các mặt hàng rau, củ, quả và các loại trái cây cũng tăng giá nhiều. Nhãn lồng Hưng Yên loại ngon có giá 30 nghìn đồng/kg, lê và đào Trung Quốc đều có giá 35 nghìn đồng/kg, na dai đầu mùa 40 nghìn đồng/kg... Thế nhưng theo những người bán hàng thì các mặt hàng trên tăng giá không chỉ do giá xăng dầu tăng mà chủ yếu là do các gia đình mua sắm để cúng rằm tháng bẩy, nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng này tăng khá mạnh dẫn đến tình trạng "cung" vượt "cầu".

Tuy nhiên, khá nhiều mặt hàng khác, nhất là hàng thực phẩm công nghệ bị tác động do chi phí vận chuyển tăng. Bà Đoài, chủ cửa hàng thực phẩm tại chợ Nguyễn Công Trứ cho biết: Tất cả các mặt hàng thực phẩm công nghệ đều lên giá. Thí dụ như sữa của Nutifood dành cho trẻ tăng trưởng, cho bà mẹ mang thai và cho con bú... đều tăng từ 32.500 đồng/gói 400gram lên 36 nghìn đồng, nước mắm Knorr tăng 1.000 đồng/chai, dầu ăn Simply, Neptune tăng 500 đồng/lít, mì chính tăng 1.000 đồng/gói 500 gram...

Bên cạnh những mặt hàng tăng giá do chi phí vận chuyển tăng, trên thị trường nhiều dịch vụ đã tự động tăng giá. Tại một cửa hàng cắt tóc trên phố Hoà Mã, từ sáng 18-8 thông báo mức giá mới cho các dịch vụ. Trong đó, giá gội đầu và cắt tóc nữ tăng từ 120 nghìn đồng/lần lên đến 150 nghìn đồng/lần. Tiền khám chữa bệnh tại một số phòng khám tư nhân cũng tăng. Tại phòng khám tai mui họng ở phố Nguyễn Biểu, tiền khám bệnh tăng từ 20 nghìn đồng /lần lên 30 nghìn đồng...

Việc phần lớn các mặt hàng trên thị trường đều tăng giá đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, nhất là các hộ gia đình có thu nhập thấp, những cán bộ hưu trí.

Trước tình hình trên, để bảo đảm ổn định giá cả trên thị trường, Sở Thương mại Hà Nội - cơ quan quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn đã có công văn gửi các doanh nghiệp, các trung tâm thương mại tổ chức khai thác nguồn hàng nội địa và nhập khẩu, chú trọng khai thác nguồn hàng hóa khai thác trực tiếp từ các tỉnh lân cận phục vụ tiêu dùng nhân dân.

Thế nhưng, theo chúng tôi được biết: hiện nay, thị phần của thương nghiệp quốc doanh chiếm phần rất nhỏ trong doanh số bán buôn và bán lẻ trên thị trường thành phố. Mặt khác, trừ những mặt hàng thiết yếu được Nhà nước quản lý, còn lại nhiều loại hàng hóa, nhất là các loại dịch vụ đang thả nổi về giá. Chẳng hạn, cắt tóc nam từ 13 nghìn đồng tăng lên 17 nghìn đồng/người; dịch vụ xe ôm cũng tăng giá so với trước... Đã có hiện tượng một số cơ sở, hộ kinh doanh tùy tiện nâng giá hàng hóa, dịch vụ để trục lợi.

KIỀU HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm