Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giúp DN quảng cáo sản phẩm, khai thông thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho DN mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn hạ lãi suất cho vay, miễn, giảm lãi vốn vay với khách hàng gặp khó khăn, rủi ro; đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của DN về khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; vận động nhân dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, khắc phục tình trạng nhũng nhiều của cán bộ nhà nước, cải cách thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 210 DN giải thể, ngừng hoạt động và tạm nghỉ kinh doanh; trong đó có 40 DN giải thể, 147 DN tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn và 23 DN ngừng hoạt động. Theo đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp này đều có năng lực tài chính yếu, nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đều có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm kém khả năng cạnh tranh.
Ngoài ra, hiện còn gần 700 đơn vị, DN đang hoạt động trong tình trạng khó khăn, thua lỗ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh vẫn còn 552 đơn vị, DN nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 80 tỷ đồng.