Ca sĩ Khắc Hiếu: Sao Mai - Điểm hẹn là một cơ hội

Mặc dù lịch tập luyện khá căng, nhưng nụ cười chả mấy khi tắt trên gương mặt bầu bĩnh của chàng ca sĩ vui tính.  Hiếu vừa có cuộc trò chuyện vui vẻ và cởi mở với chúng tôi sau một buổi tập.

- Hiếu đánh giá thế nào về các thí sinh - những đối thủ cạnh tranh của mình?

- Khác với các năm trước có thể phân chia theo từng tốp, thí sinh thi Sao Mai - Điểm hẹn năm nay mỗi người đeo đuổi một con đường âm nhạc rất riêng, ai cũng có một thế mạnh đáng nể. Em khâm phục sự say mê cũng như nỗ lực của họ thể hiện qua các buổi luyện tập. Tuy nhiên, chiến thắng sẽ thuộc về ai có sự đột biến trên sân khấu. Chẳng hạn, ca sĩ Tùng Dương năm trước, mọi người cho biết khi tập thậm chí rất dở, nhưng cứ bước ra sân khấu là khác hẳn. Vậy nên em nghĩ 11 ca sĩ còn lại là 11 ẩn số, khá đồng đều nhau nên nếu nói là cạnh tranh thì rất khó.

Tuy nhiên, em cũng không nghĩ họ là những “đối thủ cạnh tranh” của mình. Ngay khi bước vào lớp, thầy Joe (chuyên gia Thailand) đã nói với bọn em rằng, có thể “đấu đá” nhau ở đâu thì đấu, nhưng ở sân chơi này tất cả là người nhà. Và qua một thời gian gắn bó, các thí sinh rất thân ái với nhau. Em nghĩ, “cạnh tranh” với chính mình để vượt qua bản thân mình mới là khó.

- Theo nhận xét chung của nhiều người, chất lượng thí sinh năm nay không bằng các năm trước, em nghĩ sao?

- Em nghĩ nhận xét đó có thể hơi vội vàng. So với lứa đàn anh đàn chị trước, thí sinh năm nay có kinh nghiệm hơn, có xuất phát điểm cao hơn, đồng đều về chất lượng đầu vào hơn. Tuy vậy, điểm yếu  của thí sinh năm nay là thiếu nhân tố nổi bật. Chính điều đó gây ra cảm giác tẻ nhạt. Nhưng cũng chỉ mới qua ba đêm thi, chưa thể nói trước được điều gì.

- Có thí sinh thì nhắm đến giải của HĐNT, có người thì nhắm đến giải khán giả, em nghĩ mình sẽ “hợp gu” hơn với giải thưởng nào?

- Để “dung hoà” giữa tiêu chí của HĐNT và tiêu chí của khán giả là rất khó. Khán giả thì mỗi tầng lớp có một gu riêng và không phải mọi người yêu quý mình đều bầu chọn. Còn HĐNT nghệ thuật thì là một ẩn số khó đoán.

Thực ra em đến với Sao Mai - Điểm hẹn là mong mình có cơ hội được gần hơn với khán giả. Em không tự mang đến áp lực cho mình, bởi em nghĩ có mặt ở sân chơi này là một cơ hội hiếm có, một may mắn và mình phải tận dụng nó bằng cách phải làm sao để thể hiện mình tốt nhất trên sân khấu.

Được giải thì cũng rất vui nhưng không được em nghĩ cũng chẳng quá buồn. Vì thực tế những năm trước, có người được giải cao nhưng sau đó trì trệ cũng không tiến lên được, còn có người dù không lọt qua vòng một nhưng bằng nỗ lực của mình, họ đã thành danh, như ca sĩ Lưu Hương Giang chẳng hạn. Em nghĩ những gì mình thể hiện sau cuộc thi này mới là quan trọng.

- Có ý kiến cho rằng nên mời chuyên gia từ các nước có nền âm nhạc và  showbiz phát triển hơn là từ Thailand, Hiếu nghĩ sao?

- Đây là lần dầu tiên em được học với chuyên gia nước ngoài nên cũng chưa có điều kiện so sánh. Em nghĩ, so với Việt Nam thì nền showbiz của Thailand đã khác xa rồi. Và em thấy mình chưa thể học hết những gì họ có. Quả thật, được trực tiếp học với những chuyên gia như thầy Joe ngay tại nước mình là một điều may mắn. Sang Thailand và học được những chuyên gia như vậy không dễ dàng gì và học phí thì rất đắt.

Điều mà em “ấn tượng” nhất là họ không bao giờ áp đặt, mà chỉ xem chúng em trình diễn, khuyến khích sự sáng tạo, góp ý để hoàn thiện hơn mà thôi. Nhưng qua từng tuần tập luyện với họ, em thấy “vỡ vạc” ra nhiều điều, trong đó có những kiến thức cơ bản rất cần thiết.

- Thế còn trang phục, đầu tóc, trang điểm thì sao?

- Ồ, cái này lại khác. Thí sinh hoàn toàn không được mang quần  áo và đồ make up riêng của mình vào phòng trang điểm trước khi lên sân khấu. Chúng em hoàn toàn tuân theo các chuyên gia, chỉ biết mình đến đây là để hát, còn vẻ ngoài như thế nào đã có họ “lo liệu”.

- Vậy em và các  thí sinh khác có hài lòng với trang phục cũng như cách trang điểm của các chuyên gia không?

- Cũng có một vài người lúc đầu không quen lắm với hình ảnh lạ lẫm của mình. Nếu được chọn lựa thì em muốn mình ăn mặc chững chạc hơn, nhưng các chuyên gia lại nghĩ rằng em hợp với phong cách trẻ trung tinh nghịch và phóng khoáng trên sân khấu. Em thấy họ cũng có lý vì những điều đó hợp với tính cách của em. Ở lớp học mọi người gọi em là Hiếu Bean (Mr. Bean) có lẽ vì em hay hài hước.

- Có người khi nghe Hiếu hát lại liên tưởng đến giọng của ca sĩ nổi tiếng Phil Colin. Ca sĩ Thanh Lam cũng từng nhận xét rằng Hiếu có cách phát âm rất lạ. Sau gần nửa chặng đường, Hiếu thấy giọng hát của mình có thay đổi gì không?

- Em nghĩ giọng hát của em đã cải thiện rất nhiều về cao độ, giờ em đã hát được giọng tenor. Qua từng tuần luyện tập, các thí sinh đều đã trưởng thành lên rất nhiều.

-Việc phân chia ra thành từng đêm thi theo thể loại rock, pop, dance và hiphop có khó khăn gì cho Hiếu và các thí sinh không, vì thực tế, rất hiếm ca sĩ nào “đa năng” hát tốt  tất cả các dòng nhạc?

- Em nghĩ một ca sĩ chuyên nghiệp có thể hát được bất  cứ dòng nhạc nào. Chúng em cũng cần thử xem khả năng mình đến đâu, phù hợp với dòng nhạc nào nhất.

Tuy nhiên, em nghĩ thể loại không quan trọng, không cứ phải cố ép cho mình vẻ bề ngoài, mà quan trọng là bài hát của mình có thật sự rung cảm không. Chẳng hạn em nghĩ lớp trẻ thì không nghe nổi tuồng chèo, nhưng em nghe quen lại rất thích. Các cụ ngày xưa hát bằng cả gan ruột, mình nghe ngấm lắm. Và chẳng hạn nhiều người “dị ứng” với dòng nhạc sến, nhưng nếu  ca sĩ hát mà thực sự từ đáy lòng mình, cũng xúc động đấy chứ.

- Theo Hiếu, điều quý giá nhất mà thí sinh nhận được qua cuộc thi này là gì?

- Có thể nói rằng Sao Mai – Điểm hẹn là một bệ phóng vững chắc cho các ca sĩ trẻ. Với một sân khấu thiết kế rất gần với khán giả, và đặc biệt là qua chín tuần liền xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp cả nước, em tin rằng việc có mặt ở sân chơi này là một may mắn với bất  cứ ca sĩ nào. Cái “được” lớn nhất chính là được khán giả biết đến, được dịp thể hiện mình trước công chúng. Và cái “được” hơn nữa chính là sự học hỏi.

Tuy nhiên, sân chơi này là một “bệ phóng”, nhưng “phóng” đi đâu, có đến đích hay không lại tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người.

- Cám ơn em và chúc em thành công.

Có thể bạn quan tâm