Thời tiết chiều lòng người khi đúng vào ngày cuối cùng của năm Canh Dần, nắng vàng rực rỡ, xua tan đi giá rét. Nắng vàng làm sáng bừng lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng-rôn, biểu ngữ chào Xuân mới và mừng 81 năm Ngày thành lập Ðảng trên những đường phố. Tối giao thừa, hàng chục nghìn người dân Thủ đô quy tụ về khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ và các tuyến phố chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, háo hức chờ đón thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới trong màn pháo hoa rực rỡ. Từ 20 giờ đêm giao thừa (2-2), tại các sân khấu Ðền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm), quận Hà Ðông, thị xã Sơn Tây và các địa điểm bắn pháo hoa bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc lời ca của chương trình 'Chào Xuân Tân Mão 2011' do các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương, thành phố trình diễn. Tại sân khấu Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, Liên đoàn Xiếc Hà Nội biểu diễn chương trình 'Xiếc Thể thao mừng Xuân mới'.
Giao thừa năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm tất cả các quận, huyện, thị xã. Trong đêm giao thừa và các tối mồng 1, mồng 2 Tết Canh Dần, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có hàng chục buổi biểu diễn tại các sân khấu trong khu vực nội thành, tại Hà Ðông, Sơn Tây, tại các địa điểm bắn pháo hoa và các xã vùng sâu, vùng xa. Tại Công viên Hồ Tây lần đầu trình diễn triển lãm nghệ thuật hoa đăng, trưng bày 35 tổ đèn cỡ lớn và trung bình mô phỏng các phong tục tập quán, văn hóa dân gian Việt Nam. Ðêm giao thừa, hơn mười nghìn đèn hoa đăng được thả trên mặt Hồ Tây, cầu chúc một năm mới an lành. Tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội diễn ra triển lãm trưng bày tranh phục dựng về Thăng Long - Hà Nội, ảnh và hiện vật về Hà Nội xưa và nay. Trong những ngày đầu năm mới, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có chương trình 'Vui Xuân Tân Mão'. Tại đây, khách tham quan được tham gia nhiều trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo co, đánh đu, đấu vật..., được giới thiệu về cách làm các loại đồ chơi dân gian và thưởng thức những món ăn đặc trưng của các dân tộc thiểu số...
Ðể mọi nhà, mọi người đều có Tết, thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngành, đoàn thể, quận, huyện chăm lo các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Thành phố trích ngân sách hơn 195 tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 29 quận, huyện và các xã, phường, các đoàn thể, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm tích cực ủng hộ quà Tết tặng các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục tỷ đồng. Trước và trong Tết, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công nhân các đơn vị trực Tết.
Tết Tân Mão, nhiều người Hà Nội đón mừng năm mới ở những nơi công cộng, các tụ điểm văn hóa. Trong các ngày mồng 1, mồng 2 Tết, các di tích lịch sử, văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... nườm nượp khách tham quan. Ðể phục vụ người dân đi lại thuận tiện và giải tỏa hành khách nhanh nhất, Tổng công ty vận tải Hà Nội bố trí đáp ứng gần 9.000 lượt xe buýt/ngày, chú trọng các tuyến từ ngoại thành vào nội thành, mở bến từ 4 giờ 35 phút và đóng bến vào 22 giờ. Trong ngày mồng 1 Tết, Tổng công ty vẫn bố trí 3.000 lượt xe và mở bến từ 10 giờ, đóng bến lúc 20 giờ. Ngoài ra, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí 68 xe buýt trực dự phòng, sẵn sàng tham gia giải tỏa khách vào các giờ cao điểm. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chủ động lập kế hoạch, phối hợp hơn 20 đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố tổ chức thu dọn rác trong mấy ngày Tết, nhất là sau Giao thừa tại những điểm bắn pháo hoa, chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, điểm tập trung đông người. Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội bố trí hơn 10 nghìn ca trực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các địa điểm quan trọng, các cơ quan Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trên địa bàn. Ðể người dân đón Tết yên vui, công an các quận, huyện tập trung 100% quân số, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân Thủ đô vui đón năm mới.
Hàng triệu người dân TP Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi. Khắp các quận, huyện, mọi nhà, mọi người đều háo hức đón chờ năm mới. Ðường phố chiều 30 Tết đã ít người hơn, không còn cảnh kẹt xe nhưng không khí nhộn nhịp không vì thế mà bớt đi. Tại các chợ, khu mua sắm, chợ hoa... hàng triệu người dân đua nhau mua sắm để đón Tết.
Không khí Tết đã thật sự ùa về đến từng nhà người dân ở thành phố mang tên Bác. Cờ hoa, ánh đèn lung linh khắp các nẻo đường. Từ ngày 28 tháng Chạp, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Ðiều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui khi cùng hòa mình trong dòng người đổ về đây, chính là ý thức của người dân trong việc thưởng thức cảnh đẹp ở đường hoa. Năm nay, không còn cảnh bẻ hoa, ngắt cành hay giẫm đạp lên đường hoa. Mọi người đi theo hàng rất thứ tự và nhường nhịn nhau.
Trong hai ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, không khí vui xuân đón Tết thật sự an toàn, lành mạnh. Tại các điểm vui chơi, giải trí như: Bến Nhà Rồng, Thảo Cầm Viên, Ðầm Sen, Suối Tiên, nhiều gia đình cũng đến để thưởng thức các trò chơi, tham quan trong dịp Tết. Mặc dù đường vắng, mật độ người tham gia giao thông giảm hơn, nhưng mọi người vẫn chấp hành giao thông rất tốt; việc đội mũ bảo hiểm vẫn được chấp hành nghiêm chỉnh.
Ðêm giao thừa, người dân TP Ðà Nẵng đứng chật dọc đôi bờ sông và trên chiếc cầu quay đắm mình trong sắc mầu huyền ảo của những màn ánh sáng pháo hoa lung linh trên mặt nước sông Hàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi phục vụ nhân dân. Ðội chiếu bóng lưu động thuộc Công ty Phát hành phim và chiếu bóng Ðà Nẵng về các thôn miền núi Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc và Hòa Phú phục vụ bà con dân tộc Ca Tu trong những ngày Tết. Nhà hát Trưng Vương, Nhà biểu diễn đa năng, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, các trung tâm văn hóa quận, huyện, Công viên 29-3, Bảo tàng Ðà Nẵng... diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi 'Mừng Ðảng, đón Xuân'.
Hoạt động nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân Tân Mão 2011, tại Đà Nẵng.
Góp thêm sắc Xuân cho Ðà Nẵng, Công ty TNHH Môi trường Ðô thị thành phố huy động 1.080 công nhân và hợp đồng thuê ngoài thêm 300 lao động, điều động 66 xe ép rác các loại, bốn xe xúc, xe ép kín, xe quét rác, xe tưới nước... Ðêm giao thừa, công ty bố trí hơn 830 công nhân tập trung thu gom rác tại các chợ lớn trung tâm thành phố và bốn điểm bắn pháo hoa. Ðến 3 giờ sáng ngày mồng 1 Tết, số công nhân trên mới kết thúc công việc, thu gom gần ba tấn rác (gấp bốn lần ngày thường). Tổng khối lượng từ ngày 20 tháng Chạp, đến ngày mồng 1 Tết, công ty thu gom gần 15 nghìn tấn rác. Ngày xuân càng có ý nghĩa hơn, khi hàng trăm hộ nghèo ở Ðà Nẵng Tết này được dọn về trong những căn nhà mới, nhờ sự chung tay của cộng đồng. Anh Huỳnh Ðức Thơm, ở quận Ngũ Hành Sơn, xúc động nói: 'Nhờ sự chăm lo của Ðảng, chính quyền thành phố, Tết này người nghèo như gia đình tôi mới có được ngôi nhà khang trang, đón Xuân '. Ðó là một trong tám căn nhà do Hội Chữ thập đỏ thành phố xây tặng bàn giao cho người nghèo trong Tết này.
Trong không khí đón xuân càng tưng bừng hơn trong ba ngày Tết ở Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang chào Xuân Tân Mão, năm nay, tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa ở ba điểm là: Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Bảo tàng tỉnh, thuộc TP Tuyên Quang và Trung tâm huyện Chiêm Hóa. Nơi này, 60 năm trước đã vinh dự được chọn tổ chức Ðại hội toàn quốc lần thứ hai của Ðảng, Ðại hội đầu tiên của Ðảng ta được tổ chức ở trong nước, tạo nên không khí tưng bừng để nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui đón xuân mới.
Bằng hoạt động xã hội hóa, năm nay, TP Hải Phòng tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa ở khắp các địa phương. Thời tiết khá thuận lợi nên người dân đổ ra đường vui Tết, đón Xuân khá đông vui, nhộn nhịp.
Lễ hội giao thừa được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát thành phố với các màn múa rồng lân, cùng các tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, mừng Ðảng, mừng Xuân Tân Mão 2011 với sự tham gia của gần 350 nghệ sĩ, diễn viên, học sinh... Ở các quận, huyện cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo nhân dân tham gia vui Xuân, đón Tết.
Hòa trong không khí mừng Ðảng, mừng Xuân Tân Mão, trong những ngày Tết Nguyên đán, tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bà con các dân tộc đón Tết trong sự bình yên, an toàn tiết kiệm.
Tại TP Lạng Sơn, từ ngày 30-1 đến 2-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ 'Mừng Ðảng, mừng Xuân', thu hút hàng nghìn quần chúng tham gia. Bảo tàng tổng hợp tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề: 'Lạng Sơn trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước'; kết hợp triển lãm tranh cổ động ngoài trời chào mừng thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI.
Ðêm 30 Tết, tại Quảng trường Hùng Vương (TP Lạng Sơn) và thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc), tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, làm cho không khí đón xuân ở vùng biên giới thêm ấm áp, chan hòa.
Năm nay, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình phấn khởi đón chào năm mới trong thanh bình và an lành, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề 'Mừng Ðảng - mừng Xuân Tân Mão - mừng đất nước, quê hương đổi mới' tại điểm Cung văn hóa tỉnh, phục vụ người dân.
Giao thừa năm nay, tỉnh Hòa Bình tổ chức bắn pháo hoa trên cầu Hòa Bình. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, hàng chục nghìn người dân TP Hòa Bình và các huyện lân cận tập trung dọc hai bên bờ sông Ðà để du Xuân và xem bắn pháo hoa.
Thành phố Cần Thơ là thành phố trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tết này rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức tham gia các hoạt động lễ hội mừng Ðảng, mừng Xuân Tân Mão 2011. Ðặc biệt, chương trình lễ hội đón giao thừa Xuân Tân Mão vào tối 30 Tết, tại Quảng trường công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, bao gồm các hoạt động như: thi múa lân, chương trình văn nghệ với chủ đề 'Mừng Xuân - Ơn Ðảng' với các tiết mục ca múa, nhạc, vọng cổ và tiểu phẩm xuân... thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Ðiểm nhấn của lễ hội đón giao thừa năm nay là màn bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại Khu du lịch Hoa Sứ và trên sà-lan ở ngã ba sông Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức không chỉ của người dân TP Cần Thơ mà người dân ở một số huyện giáp ranh của tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long. Bên cạnh đó, các huyện ngoại thành như Phong Ðiền, Cờ Ðỏ, Thới Lai... cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân nông thôn, tạo không khí phấn khởi, vui tươi mừng năm mới. Ngoài ra, TP Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao và ẩm thực để chào mừng năm mới như: hội thi múa lân, chạy việt dã, hội diễn võ thuật, cờ tướng, các trò chơi dân gian và đua xe mô-tô 125 cc; chương trình ẩm thực phục vụ nhân dân vui xuân đến mồng 6 Tết.
20 giờ 30 phút, đêm 30 Tết, đông đảo người dân Hậu Giang đã có mặt tại Ðại lộ Hậu Giang để thưởng thức lễ hội giao thừa đón Tết Tân Mão. Chương trình lễ hội năm nay được xây dựng khá hoành tráng, với hai điểm cầu truyền hình ở TP Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy. Các tiết mục ca, múa thu hút người xem được thể hiện bởi các ca sĩ 'cây nhà lá vườn' của Hậu Giang và các ca sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Nhân Tết Tân Mão, cùng với sự trợ giúp của các cấp chính quyền, người dân trong tỉnh được đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Hơn 40 nghìn hộ dân vùng lũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được trợ giúp gạo với định mức 15 kg/người. Ngoài ra, các hộ còn nhận được món quà Tết trị giá 200 - 400 nghìn đồng.
Cùng với người dân trong tỉnh, đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa đón Tết Tân Mão trong niềm vui nhân đôi. Trước Tết, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và huyện Minh Hóa đã chuyển hơn hai tấn gạo cùng các thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo và nhiều suất quà Tết lên tặng đồng bào.
Không khí đón Tết ở Thừa Thiên - Huế nhộn nhịp trong đêm 30 Tết. Hàng nghìn người dân đã đổ về các khu trung tâm thành phố Huế để thưởng thức chương trình văn nghệ và xem bắn pháo hoa, cùng chứng kiến thời khắc giao hòa của đêm giao thừa.
Tại khu vực Ðại nội Huế, dòng người nườm nượp đổ về sân khấu Quảng trường Ngọ Môn để xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa khá hấp dẫn, sáng tạo, quy mô hoành tráng. Với chủ đề 'Mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương đất nước, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương', chương trình gồm những tiết mục sôi động có chủ đề tập trung ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, mùa xuân quê hương - đất nước, với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, các câu lạc bộ, các võ sinh Vạn An...
Trong ba ngày từ mồng 1 đến mồng 3 Tết Tân Mão, tất cả di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đều mở cửa miễn phí cho nhân dân đến tham quan; nhiều lễ hội cũng sẽ được tổ chức như: Chợ Mai Xuân Ðiền Hòa (huyện Phong Ðiền); chợ phiên tại xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Ðiền); lễ hội đu tiên xã Ðiền Hòa (Phong Ðiền); lễ hội cầu ngư Lăng Cô (Phú Lộc)...
Tối 2-2 (30 Tết Nguyên đán), tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hàng nghìn người dân địa phương đã tề tựu về khu vực Quảng trường 16-4 để xem chương trình văn nghệ đặc biệt 'Mừng Ðảng - Mừng Xuân'.
Các ca sĩ ở đoàn nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.
Trước thời khắc giao thừa, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức hoạt động văn hóa để phục vụ người dân vui Xuân đón Tết. Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Ninh Hải, hàng nghìn người dân vùng biển đã có mặt để xem màn múa lân sư rồng và xem chương trình ca, múa nhạc với chủ đề 'Chào Xuân mới'.
Tại Bình Ðịnh, 21 giờ 30 phút đêm 30 tháng Chạp, chương trình Dạ hội giao thừa 'Mừng Ðảng, Mừng Xuân' đón Tết Tân Mão 2011 bắt đầu tại Quảng trường trung tâm.
Mở đầu chương trình là các tiết mục hát múa ca ngợi Ðảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại, thể hiện sự phấn khởi của Ðảng bộ và nhân dân Bình Ðịnh đón mừng Xuân mới, hòa cùng niềm vui cả nước Chào mừng 81 năm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI thành công rực rỡ.
Vùng rốn lũ Tuy Phước tuy vẫn còn bộn bề khó khăn do hậu quả nặng nề của các đợt lũ chồng lên lũ nhưng đã gượng dậy từ sự trợ giúp kịp thời của Nhà nước và sự chia sẻ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nên đời sống bà con vùng lũ đã vơi đi khó khăn; Tết đã đến, Xuân đã về với tất cả mọi người dân vùng rốn lũ. Từ nhiều nguồn hỗ trợ, hiện nay, phần lớn các hộ có nhà sập đã được xây dựng lại; bên cạnh việc chỉ đạo chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, huyện Tuy Phước còn cấp 180 tấn gạo cho các hộ nghèo và thăm hỏi, tặng quà, tiền trị giá hàng trăm triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết.
Không khí ngày Tết ở Phú Yên năm nay thật sự bình yên, no ấm. Từ miền ngược đến miền xuôi cờ hoa rực rỡ, nhà nhà đón Tết trong niềm vui mới đầy quyết tâm. Vui nhất có lẽ là 81 hộ dân thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, vì Tết này đã có điện. Những ngày cuối năm, thị xã Sông Cầu đã làm lễ đóng điện cho năm thôn cuối cùng, kịp phục vụ 750 hộ dân trong dịp Tết. Ðây cũng là thành tích mừng Ðảng, mừng Xuân.
Cùng với cả nước, tỉnh Bình Thuận đã tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân mới Tân Mão 2011.
Tết năm nay trùng với mốc son 81 năm Ngày thành lập Ðảng, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức kỷ niệm, ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang mà Ðảng ta đã lãnh đạo đưa đất nước ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dịp này, nhiều đoàn đại biểu của các địa phương, ban, ngành trong tỉnh, du khách gần xa, đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận, thắp hương, dâng hoa viếng Bác Hồ kính yêu.
Trong dịp Tết, Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm, ở huyện Bắc Bình và khu di tích Tháp Pô Sah Inư, ở TP Phan Thiết, đã tổ chức biểu diễn các nghề truyền thống; phục dựng lễ hội 'Rija Nưgar' của dân tộc Chăm bằng hình thức sân khấu hóa. Ðiểm 'nhấn' trong hoạt động vui Xuân ở Bình Thuận là Giải đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (Phan Thiết) vào chiều mồng 2 Tết.
Trước đó, vào ngày 29 và 30 Tết, tàu của Quân khu 7 đã giúp đưa hàng trăm người dân ở huyện đảo Phú Quý và cán bộ, giáo viên, công nhân đang công tác tại đảo, về nhà kịp đón năm mới.
Ðón Xuân Tân Mão, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã xây được 60 căn nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ và năm căn nhà tình nghĩa tặng các hộ chính sách kịp đón Xuân mới Tân Mão.
Tết Tân Mão, nhiều người dân TP Sóc Trăng náo nức đón mừng năm mới ở những nơi công cộng, các tụ điểm văn hóa. Ðêm 30 Tết, tại công trường Giải Phóng, Công viên Bạch Ðằng, Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt tràn ngập cờ, hoa, ánh sáng rực rỡ và rộn ràng âm thanh với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi giải trí phong phú, nhiều mầu sắc. Năm nay, lần đầu tiên huyện biển Trần Ðề tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa phục vụ hàng nghìn người dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, dấy lên không khí phấn khởi mừng đất nước quê hương đổi mới với những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm qua.
Vượt lên bao khó khăn, người dân đất mũi Cà Mau chào đón năm mới tràn đầy niềm tin; Tết đầm ấm, an vui đến với khắp mọi nhà, các làng quê và phố phường. Năm nay, tại sáu huyện vùng sâu trong tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa thu hút đông đảo người dân địa phương. Tại TP Cà Mau, phố phường nhộn nhịp cờ, hoa... Ngay trong đêm giao thừa, thành phố đã tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp hấp dẫn; chương trình bắn pháo hoa, thu hút hơn 10 nghìn lượt người đến xem. Tại các khu vui chơi giải trí, khu du lịch hòn Ðá Bạc, Ðất Mũi, Khai Long... đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích, thu hút hơn 100 nghìn lượt người dân du Xuân.
Năm nay, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã hướng các hoạt động vui Xuân, đón Tết về cơ sở, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Việc làm thiết thực nhất là tỉnh đã kịp thời trao tặng hơn 60 nghìn suất quà, tiền mặt và hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng hộ chính sách, hộ nghèo có mái ấm vui xuân, đón Tết an vui.
Những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc năm nay trùng với kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, trên khắp các trục đường chính của thị xã Gia Nghĩa cũng như các huyện, xã ở tỉnh Ðác Nông đều rực rỡ cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu mừng Ðảng quang vinh, mừng Xuân Tân Mão. Trong niềm vui đón chào Xuân mới, người dân Ðác Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung năm nay đón Tết trong niềm vui phấn chấn hơn, đầy đủ hơn, sung túc hơn khi giá các loại nông sản đều ở mức cao.
Không khí đón Xuân Tân Mão ở Đác Nông.
Trong đêm giao thừa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðác Nông đã tổ chức một chương trình ca nhạc đặc sắc với chủ đề 'Mừng Ðảng, Mừng Xuân' với hơn 30 tiết mục văn nghệ ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước đổi mới và mùa xuân thu hút đông đảo người dân ở thị xã Gia Nghĩa và các huyện lân cận đến xem, thưởng thức.
Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, tại các khu du lịch trong tỉnh như khu du lịch thác Trinh Nữ ở huyện Cư Giút; thác Ðray Sáp ở huyện Krông Nô; khu du lịch Thiền viện Trúc Lâm nằm dưới chân núi Nâm Nung thuộc xã Nâm N'jang, huyện Ðác Song... có khá đông khách du lịch và người dân địa phương đến tổ chức cắm trại, vui chơi.
Tết Tân Mão, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại bảy địa điểm. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại huyện Côn Ðảo. Hàng nghìn người dân sống trên đảo và khách du lịch đã đổ về cầu tàu 914 để thưởng thức màn bắn pháo hoa đón mừng Tết cổ truyền.