Cà Mau họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer

NDO - Sáng 12/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chmam Thmây 2023 của đồng bào Khmer.
0:00 / 0:00
0:00
Văn nghệ chào mừng họp mặt Tết cổ truyền Chol Chmam Thmây 2023 tại tỉnh Cà Mau vào sáng 12/4.
Văn nghệ chào mừng họp mặt Tết cổ truyền Chol Chmam Thmây 2023 tại tỉnh Cà Mau vào sáng 12/4.

Dự họp mặt có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho gần 10.000 hộ đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn tỉnh…

Cà Mau họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer ảnh 1

Quang cảnh họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chmam Thmây 2023 tỉnh Cà Mau.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 33 thành phần dân tộc cùng sinh sống với hơn 307.000 hộ, hơn 1,2 triệu người. Trong đó, có 32 dân tộc thiểu số với gần 48.000 người. Đông nhất trong đồng bào dân tộc thiểu số là đồng bào Khmer với gần 10.000 hộ, khoảng 39.000 người, sinh sống tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn.

Cùng với chủ trương và các chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer là mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Cà Mau. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hiện, hộ nghèo chung trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau giảm còn 8,66%, chiếm 14,06% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer ảnh 2

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi họp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer, tín đồ Phật giáo Nam tông… tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần tự lực, vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Cà Mau họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà các đại biểu uy tín đồng bào Khmer Cà Mau vào sáng 12/4.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030… giải quyết căn bản những khó khăn, còn bất cập trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, nhất là về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

Cà Mau họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer ảnh 4

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau vào chiều 11/4.

Trước đó, vào chiều 11/4, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chmam Thmây 2023 Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau tại chùa Monivongsa Bopharam ở phường 1, thành phố Cà Mau.