Cà Mau gỡ khó cho giáo viên, học sinh “mắc kẹt” ngoài tỉnh

NDO -

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách xã hội nên hiện tại Cà Mau còn hơn 1.000 học sinh và giáo viên “mắc kẹt” ngoài tỉnh. Cơ quan chức năng khuyên các em không về Cà Mau lúc này và sẽ tạo điều kiện để các em học ngoài tỉnh.

Phụ huynh phường 4 (TP Cà Mau) ôn tập kiến thức để con mình tự tin vào mùa tựu trường mới sắp diễn ra.
Phụ huynh phường 4 (TP Cà Mau) ôn tập kiến thức để con mình tự tin vào mùa tựu trường mới sắp diễn ra.

Chiều 4/9, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Cà Mau Nguyễn Minh Luân, cho biết, rà soát đến chiều cùng ngày, toàn tỉnh còn 858 học sinh và 201 cán bộ quản lý, giáo viên đang ở ngoài tỉnh chưa trở về địa phương.

Học sinh “mắc kẹt” chủ yếu tại các tỉnh: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bạc Liêu. Trong số đó, nhiều nhất là khối THPT với 362 em, kế đó lần lượt là tiểu học 291 và THCS 186 em. Qua rà soát mới đây, Cà Mau hiện còn 124 học sinh nội tỉnh nhưng nằm trong khu vực phong tỏa.

Để giải quyết tình trạng “mắc kẹt” nêu trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cho biết, các trường hợp giáo viên không kịp trở về Cà Mau để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy vào đầu năm học mới, lãnh đạo quản lý giáo dục tại địa phương và hiệu trưởng nhà trường sẽ sắp xếp, bố trí giáo viên khác dạy thay.

“Đối với học sinh nội tỉnh trong khu vực phong tỏa sẽ thực hiện học trực tuyến 100%. Còn học sinh ngoài tỉnh, chúng tôi khuyên không nên về vào lúc này. Thay vào đó, phía Cà Mau sẽ liên hệ với quản lý giáo dục nơi học sinh “mắc kẹt” để các em duy trì học tập trong năm học mới, khi điều kiện thích hợp sẽ trở lại học ở Cà Mau. Cách làm tương tự cũng được thực hiện với các học sinh tỉnh khác đang “mắc kẹt” tại Cà Mau”, ông Luân thông tin.

Cà Mau hiện nằm trong nhóm “nguy cơ” dịch bệnh, bởi có tới 2/9 huyện, thành phố trong diện “nguy cơ”, 15/101 xã, phường, thị trấn trong nhóm “nguy cơ cao” và “nguy cơ”.

Trước tình hình trên, tỉnh lùi ngày và tổ chức khai giảng năm học mới vào 13/9, đồng thời thực hiện trực tiếp khai giảng kiểu rút gọn dưới sân với các “vùng xanh”, khai giảng trực tuyến với “vùng vàng và đỏ”.

Cà Mau cũng chủ trương tạm dừng đến trường (cho đến khi có thông báo mới) với khối mầm non. Đối với hệ phổ thông, từ ngày 13/9 (tuần 2 của năm học), các “vùng xanh” trong tỉnh sẽ tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp trên lớp; còn “vùng vàng, đỏ” sẽ tổ chức dạy học trực tuyến qua internet.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam