Ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Đồng Nai giảm

NDO -

Chiều 3/9, trả lời phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiêm Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cho biết, đến thời điểm này, Đồng Nai đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Long Khánh.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Long Khánh.

Trong số gần 1.000 ca mắc mới 24 giờ qua chỉ có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ở cộng đồng, còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, hiện, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 toàn tỉnh là hơn 26.000 ca, số chữa khỏi, xuất viện là hơn 11.000 ca, còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Nếu như thời điểm từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 hệ thống y tế Đồng Nai có thời điểm rơi vào tình trạng quá tải do việc mở bệnh viện dã chiến không kịp với tốc độ ca mắc Covid-19 tăng từng ngày, thì những ngày qua, các bệnh viện dã chiến đáp ứng nhu cầu điều trị do cân bằng số bệnh nhân nhập viện và xuất viện.

Dong_Nai_3-1630666124832.jpg
Tiêm vaccine cho người dân tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). 

Hiện, Đồng Nai vẫn còn bệnh viện dã chiến số 11 với quy mô 3.000 giường chưa sử dụng. “Chống dịch không phải chuyện của ngày hôm trước, hôm sau mà phải từng bước để tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Song song đó, tiêm phủ vaccine cho người dân để miễn dịch cộng đồng, chỉ có như vậy mới trở lại trạng thái bình thường mới được”, ông Vũ cho biết.

Hơn 10 ngày qua, trên địa bàn Đồng Nai số “vùng xanh” tăng, còn “vùng cam”, “vùng vàng” giảm. Có được kết quả này là nhờ cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai tập trung nguồn lực thực hiện ba vòng của chiến dịch tách F0 ra khỏi cộng đồng từ ngày 18 đến 31/8. Thông qua chiến dịch đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 2,8 triệu lượt người, kịp thời tách hơn 3.000 ca F0, ngăn chặn sự bùng phát trong cộng đồng. Theo dự báo, số ca nhiễm tại cộng đồng trong thời gian tới có chiều hướng giảm.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai Bạch Thái Bình cho rằng, trong hơn 10 ngày thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, trung bình mỗi ngày tổng số ca bệnh ghi nhận mới thấp hơn so với số ca bệnh mới của trung bình 10 ngày trước đó. Điều này cho thấy tình hình lây nhiễm cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Theo ông Bình, đỉnh dịch tại Đồng Nai đã đi qua vào khoảng giữa tháng 8 với số ca mắc bình quân trong ngày khoảng 900 ca.

Dong_Nai_1-1630666124515.jpg
Lấy mẫu xét nghiệm tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). 

 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, công tác chống dịch đang được thực hiện quyết liệt, nhanh chóng rà soát, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các địa phương phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thực hiện tách F0 ra khỏi cộng đồng, tăng tốc tiêm vaccine và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Đặc biệt, tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý chủ quan, xem nhẹ công tác phòng dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chăm lo tốt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam