Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, vừa qua do ảnh hưởng của đợt nước kém, làm mực nước xuống thấp, lưu lượng dòng chảy giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi cá lồng bè dẫn đến cá chết hàng loạt tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú.
Ngày 8/5, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tình trạng cá chết nổi trắng dòng nước kéo dài nhiều kilomet. Tình trạng cá chết thường xuyên xảy ra vào thời điểm chuyển giao mùa hằng năm. Công nhân vệ sinh môi trường đang khẩn trương thu gom, xử lý xác cá chết để tránh gây ô nhiễm.
Mấy ngày nay, tại khu vực ven Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân xung quanh khu vực.
Sáng 22/7, hàng chục nhân viên Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đang tiến hành thu gom số cá chết tại hồ điều tiết Liên Chiểu (còn gọi hồ Hòa Phú 3C) và kênh Đa Cô sát hồ ở địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Những ngày qua, nước suối Nậm Huống, đoạn từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) bất ngờ chuyển sang màu vàng sẫm, kèm theo là hiện tượng cá chết hàng loạt. Sự việc này khiến người dân địa phương hết sức lo lắng, bởi họ thường xuyên sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt.
Tại khu vực bãi Mun thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển từ màu xanh thông thường sang màu đỏ, sau đó màu đỏ này lan rộng lên hơn 1.000m2.
Thời gian qua, cá nuôi trong lồng trên sông Mã của các hộ dân ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa bị chết. Các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thực địa, lấy mẫu cá, mẫu nước xét nghiệm cho kết quả: Thiếu ô-xy hòa tan trong nước khiến cá nuôi bị chết. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không nên sử dụng nước sông phục vụ sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản.
Liên quan vụ cá chết nổi trắng hồ Sông Mây tại tỉnh Đồng Nai, đến chiều 3/5, cơ quan chức năng địa phương đã hoàn thành việc vớt khoảng 200 tấn xác cá, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư.
Liên quan vụ cá chết nổi trắng hồ Sông Mây mà Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 30/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom tiếp tục khẩn trương vớt, xử lý hàng trăm tấn cá để hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư. Với tiến độ hiện nay, phải mất vài ngày nữa mới có thể vớt hết số cá chết ở hồ.
Khoảng hơn 200 tấn cá các loại chết, bốc mùi nổi trắng lòng hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, nguyên nhân được cho là do đơn vị thi công cải tạo hồ xả nước về hạ nguồn, khiến hồ trơ đáy, làm cá chết hàng loạt.
Những ngày qua, một số hộ dân nuôi cá lồng trên sông ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) điêu đứng vì hiện tượng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân cá chết đến nay chưa thật sự rõ; cơ chế hỗ trợ người dân đang gặp nhiều khó khăn, rủi ro cho nghề nuôi cá lồng hiện nay là rất lớn.
Người dân ở thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư từ nhiều năm nay đã kiến nghị xử lý việc xả thải nước bẩn ồ ạt ra sông Kiến Giang ở cửa ngõ phía tây tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, những ý kiến chính đáng của người dân không được giải quyết và con sông vẫn nhuộm đen lối ra vào thành phố.
Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do cá chết ở hào Thành cổ Vinh, ngày 10/10, thành phố Vinh (Nghệ An) đã huy động hàng trăm công nhân và lực lượng xung kích ba phường tổ chức vớt xác cá.
Đến sáng 14/9, số lượng cá chết trắng tiếp tục nổi lên trên mặt hồ điều tiết Hòa Phú - kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hàng chục công nhân tiếp tục được tăng cường đến hiện trường để vớt xác cá đi tiêu huỷ và khử trùng toàn bộ khu vực này.
Đến chiều 13/9, hàng chục công nhân đã tiến hành thu gom, vớt toàn bộ số xác cá chết nổi kín kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Toàn bộ số cá thu gom được xử lý , vận chuyển về nơi tiêu hủy theo đúng quy định.
Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra tình trạng nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân. Đặc biệt thời tiết được xác định là một trong những nguyên nhân khiến hàng chục tấn cá nuôi lồng, bè trên sông Sêrêpốk chết mỗi ngày, gây thiệt hại nặng nề.
Rộng khoảng 10ha, Xương Rồng là một trong những hồ điều hòa lớn nhất ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) trong những ngày gần đây xuất hiện tình trạng nhiều loại cá chết nổi trên mặt nước, gây ô nhiễm môi trường.
Chiều 28/3, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đối với công tác quản lý hồ Tây là trước mắt không xem xét đưa du thuyền hoạt động trở lại.
Đại diện Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng có phương án xử lý, giải quyết tình trạng cá chết nhiều trên hồ Tây, cũng như tiến hành quan trắc bảo đảm chất lượng môi trường mặt nước.
Đến chiều 16/5, Chi cục Thủy sản An Giang thống kê tổng số thiệt hại hơn 420 tấn cá, trong đó Châu Đốc khoảng 201 tấn; tại huyện An Phú bị thiệt hại khoảng 227,4 tấn gồm các loại như: Lăng nha, he, mè vinh, basa, diêu hồng...
Chiều 14/1, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã cử cán bộ đến hiện trường lấy mẫu nước đưa đi phân tích để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại kênh Ba La (thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ).
Ngày 7-4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và huyện Dầu Tiếng tiếp tục làm rõ nguyên nhân việc cá chết bất thường tại các lồng bè nuôi trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Ông Lường Văn Tọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, xác nhận: Mấy ngày gần đây, tại hồ Hồng Khếnh (thuộc địa bàn xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt với khối lượng hàng chục tấn.