Thả cá giống phục hồi nguồn lợi thuỷ sản và môi trường hồ Trị An

Ngư dân đang thả cá trên hồ Trị An.
Ngư dân đang thả cá trên hồ Trị An.

Đây là đợt thả cá với quy mô lớn nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Trị An đang dần cạn kiệt. Đồng thời để thanh lọc môi trường nước hồ Trị An có diện tích 32.000 ha, lớn nhất ở phía Nam, có sức chứa gần ba tỷ m3 nước, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 13 triệu người vùng hạ lưu. Ngoài ra, đây cũng là bước đầu nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống các khu bảo tồn để bảo vệ, phục hồi  các giống loài thủy sản quí hiếm có giá trị kinh tế và khoa học cao. Đặc biệt nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản, đảm bảo cân bằng sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học các vùng nước nội địa.

Ngoài đợt thả cá này, Khu BTTN&DT Vĩnh Cửu còn tiến hành thả cá đợt 2 trong năm nay cũng với số lượng 1 triệu con cá giống. Hoạt động này sẽ được duy trì hàng năm và tiến đến nâng thành ngày hội thả cá để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường trong nhân dân.

 KHÁNH DUY