Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Bắt giam 3 đối tượng sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi giả

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Lê Thái Dương (sinh năm 1992); Phạm Văn Thắng (sinh năm 1982) đều ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và Hắc Ngọc Tình (sinh năm 1975) ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi”.
Đối tượng Vũ Thành Công và tang vật.

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả và tạm giữ 8 đối tượng

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành chuyên án phát hiện và triệt xóa đường dây “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.
Trộn nho khô có nguồn gốc Ấn Độ để đóng gói thành nho khô có nguồn gốc do Mỹ sản xuất.

Phát hiện sản phẩm trộn nho khô Ấn Độ đóng gói thành nho khô Mỹ để bán

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát hiện Công ty TNHH TM DV Trí Tiến sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện với giá trị ước tính khoảng 350 triệu đồng.
Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện trong vụ án. ( Ảnh Công an cung cấp)

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại thành phố Tuy Hòa

Tối 29/12, Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với: Quách Thị Thu Hồng (sinh năm 1986) và Trương Thế Bảo (sinh năm 1996), cùng trú tại phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ Luật hình sự.

Hàng hóa vi phạm bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ.

Khởi tố 2 bị can buôn bán hàng giả qua thương mại điện tử

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong vụ buôn bán thực phẩm chức năng giả. Đây là vụ án do lực lượng quản lý thị trường phát hiện và lần đầu tiên một vụ án vi phạm trên không gian mạng bị khởi tố.
Tang vật thu giữ từ đường dây làm giả nước hoa quy mô lớn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn ở Thái Bình

Ngày 21/11, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng (tạm giam 3 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Sản phẩm làm giả là mặt hàng nước hoa được sản xuất với số lượng rất lớn để bán ra thị trường.
Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố ba đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”.