Tối 25-9 vừa qua, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần châu VII, đưa ba nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo và thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.
Tàu Thần Châu VII đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh - 2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, tây - bắc Trung Quốc.
Ba thành viên phi hành đoàn là Trác Chí Cương, Lưu Bá Minh và Cảnh Hải Bằng, đều 42 tuổi và đều có kinh nghiệm hơn 1.000 giờ bay. Dự kiến, ba người sẽ làm việc trên quỹ đạo trong 68 giờ, trong đó Trác Chí Cương đã thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không trong khoảng 15 phút, đánh dấu "cuộc đi bộ" đầu tiên của người Trung Quốc trên vũ trụ, đồng thời thử nghiệm loại trang phục vũ trụ do Trung Quốc tự chế tạo.
Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đã có mặt tại Tửu Tuyền chứng kiến vụ phóng tàu vũ trụ lịch sử này. Ông đã chúc mừng những người làm công tác khoa học - kỹ thuật hàng không vũ trụ; cho rằng, tàu vũ trụ Thần Châu VII phóng thành công, đánh dấu nhiệm vụ chuyến bay vũ trụ có người lái đã giành thắng lợi đầu tiên, thực hiện chuyến bay lần này là hoạt động thực tiễn nghiên cứu khoa học quan trọng cỡ quốc gia có tính tiêu biểu nhất. Ðây sẽ là một bước nhảy vọt quan trọng trong phát triển công nghệ vũ trụ của Trung Quốc.
Hoàn thành bước đi đầu đưa người vào vũ trụ
Tên lửa sẽ đẩy Thần Châu VII lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 343 km. Chiều 28-9, tàu Thần Châu VII đã trở về trái đất và đáp xuống khu tự trị Nội Mông ở miền bắc nước này. Trung Quốc là quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Nga, tự đưa được người lên vũ trụ sau khi nhà du hành vũ trụ Dương Vĩ Lợi, một phi công quân đội, đi trên tàu Thần Châu V hồi tháng 10-2003. Hai năm sau, hai nhà du hành vũ trụ khác đã hoàn tất hành trình kéo dài trong năm ngày với Thần Châu VI.
Báo chí Trung Quốc cho biết, Thần Châu VII là "bước đi quan trọng nhất" của chương trình chinh phục không gian gồm "ba bước" của nước này. Các bước đi gồm: đưa người lên vũ trụ; đặt tàu để thiết kế một phòng nghiên cứu nhỏ trên không gian; xây dựng một trạm không gian lớn. Tàu Thần Châu VIII và IX dự kiến sẽ giúp xây dựng tổ hợp phòng nghiên cứu vào năm 2010.
Theo ông Thường Vạn Tuyền, Tổng chỉ huy công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền tuyên bố, nhiệm vụ chủ yếu của tàu vũ trụ Thần Châu VII là thực hiện chuyến đi bộ ngoài vũ trụ đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Trung Quốc, đột phá và nắm bắt kỹ thuật liên quan hoạt động đi bộ ngoài vũ trụ, đồng thời triển khai thực nghiệm khoa học và kỹ thuật như phóng vệ tinh, thu thập dữ liệu vệ tinh...
Người phát ngôn công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc Vương Triệu Diệu cho biết, đây là chuyến bay quy mô lớn nhất trong các chuyến bay vũ trụ có người lái của Trung Quốc, nhà du hành vũ trụ sẽ bước ra khỏi khoang tàu hoạt động. Ðây là bước tiến quan trọng trong kỹ thuật hàng không vũ trụ có người điều khiển.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu VII là nhằm thăm dò sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.
Thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng
Nhà du hành vũ trụ Trác Chí Cương đi ra ngoài không gian để thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng gồm: thu hồi một mẫu vật thử nghiệm đã được bôi trơn và "phóng thích" một vệ tinh nhỏ. Theo các chuyên gia Trung Quốc, để chuyến đi bộ này thành công, các kỹ sư Trung Quốc đã phải lập một chương trình chi tiết tới từng hành động cụ thể của từng cá nhân. Quá trình đi bộ được chia thành ba giai đoạn:
Giai đoạn một, hỗ trợ nhau mặc trang phục vũ trụ. Không giống như các lần trước, khi con tàu bay được đến vòng thứ 27 vòng quay quỹ đạo, tức là đúng ba giờ trước khi Trác Chí Cương bước vào không gian, hai trong số ba nhà du hành vũ trụ di chuyển sang khoang cách ly trong khoang quỹ đạo. Người còn lại ở trong khoang đổ bộ và đóng cửa khoang này. Sau khi hai nhà du hành tiến vào khoang quỹ đạo, họ giúp nhau mặc bộ đồ vũ trụ và thở ô-xy.
Việc tiếp theo là loại bỏ ni-tơ trong khoang này và trong quần áo để có môi trường ô-xy thuần túy. Trước khi ra ngoài không gian, các nhà du hành phải giảm áp suất trong khoang quỹ đạo để có môi trường chân không giống như bên ngoài. Cuối cùng, hai nhà du hành hỗ trợ nhau để mở cửa khoang quỹ đạo.
Giai đoạn hai, nhà du hành vũ trụ Trác Chí Cương phải thực hiện việc vô cùng phức tạp là dùng cánh tay máy được lắp sẵn bên sườn khoang quỹ đạo để gắp một vật thí nghiệm cứng đã bị bôi trơn và được ném ra không gian. Sau đó anh phải "phóng thích" một vệ tinh nhỏ. Vệ tinh này bay cùng tàu vũ trụ Thần Châu VII và có nhiệm vụ ghi hình lập thể CCD, chuyển tải hình ảnh Thần Châu VII về Trái đất. Ngoài ra, nhà du hành vũ trụ Trác Chí Cương còn thực hiện các động tác phức tạp khác như bắt ốc vít, lắp đặt thiết bị... trong tình trạng không trọng lượng.
Giai đoạn ba, nhà du hành trở lại khoang quỹ đạo, đóng cửa khoang và tăng áp suất. Sau khi kiểm tra lại độ kín của trang phục vũ trụ, khoang quỹ đạo bắt đầu được tăng áp suất lên 40 KPa, chờ cho đến khi bộ quần áo vũ trụ được tăng áp tới 80 KPa, áp suất trong khoang quỹ đạo sẽ được tăng đến 91 KPa. Mức áp suất này tương đương mức áp suất trong khoang đổ bộ. Ðến lúc này, nhà du hành sẽ cởi bỏ bộ quần áo vũ trụ và chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không mới được coi là hoàn thành. Và cũng đúng lúc đó, con tàu vũ trụ này đã bay được 30 vòng quanh quỹ đạo.
| Một số mốc trong Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc: * Năm 1958: Xây dựng căn cứ vũ trụ ở Jiuquan trên sa mạc Gobi. * Tháng 4-1970: Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên vào vũ trụ. * Từ 1990 đến 2002: Phóng tàu Thần Châu I đến IV để phát triển hệ thống. * Tháng 10-2003: Lần đầu đưa người lên vũ trụ trên tàu Thần Châu V. * Tháng 10-2005: Ðưa hai người lên vũ trụ trên tàu Thần Châu VII. * Tháng 10-2007: Phóng vệ tinh không người Hằng Nga 1 thám hiểm mặt trăng. |
* Các phi hành gia Trung Quốc trở về an toàn
* Thần Châu 7 vào quỹ đạo, phi hành gia chuẩn bị đi bộ trong vũ trụ
* Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7