Bình luận quốc tế

Bước tiến quan trọng vì hành tinh xanh

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) giai đoạn 2 ở Montreal, Canada đã khép lại với một kết quả ý nghĩa, đó là thông qua thỏa thuận lịch sử về bảo vệ thiên nhiên. Thỏa thuận này thắp lên niềm tin về việc cộng đồng quốc tế tiếp tục gạt bỏ bất đồng, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện đầy đủ trách nhiệm với hành tinh xanh.
0:00 / 0:00
0:00
Bên ngoài địa điểm tổ chức COP15 tại Montreal, Quebec, Canada. (Ảnh: Reuters)
Bên ngoài địa điểm tổ chức COP15 tại Montreal, Quebec, Canada. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại phiên họp trong ngày làm việc cuối cùng của COP15, Bộ trưởng Môi trường và Sinh thái Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu cho biết, Hội nghị đã thông qua thỏa thuận mang tên Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal.

Thỏa thuận này được kỳ vọng giúp đảo ngược hàng thập kỷ tàn phá môi trường, đe dọa các loài động, thực vật và hệ sinh thái trên toàn thế giới, đồng thời đưa các nước vào con đường phục hồi hệ sinh thái.

Đây thật sự là một bước tiến có ý nghĩa trong nỗ lực chung của nhân loại để bảo vệ Trái đất, bởi sau bốn năm ròng rã đàm phán, hơn 190 quốc gia cuối cùng đã đạt được tiếng nói chung nhằm cứu các vùng đất, đại dương và các loài sinh vật trước nguy cơ bị ô nhiễm, suy thoái.

Thỏa thuận tại COP15 còn được ví là “mang tính bước ngoặt” tương tự như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đạt được hồi năm 2015.

Huy động tài chính để bảo vệ đa dạng sinh học là một vấn đề gai góc, gây nhiều tranh cãi tại COP15. Theo đó, các nước đang phát triển muốn có một quỹ đa dạng sinh học toàn cầu mới để hỗ trợ các nước này thực hiện những mục tiêu đề ra, như thành lập khu bảo tồn. Đề nghị này vấp phải sự phản đối của các quốc gia phát triển.

Sự chia rẽ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển về việc thành lập quỹ đa dạng sinh học cũng tương tự cuộc tranh luận về đóng góp tài chính tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra hồi tháng 11/2022.

Một vấn đề khác là nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Phi, cho rằng các nước giàu đang khai thác tài nguyên của họ để sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm mà không chia sẻ lại lợi ích với cộng đồng sở tại.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại chung quanh COP15, các tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này. Tại COP15, Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Mỹ đưa ra cam kết tăng viện trợ tài chính giúp các nước thu nhập thấp bảo tồn hệ sinh thái.

Trước đó, Pháp, Đức, Anh, Canada... cũng điều chỉnh tăng cam kết viện trợ. Đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm của các quốc gia chung tay bảo vệ đa dạng sinh học.

Sự ra đời của thỏa thuận mang tên Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal vào những giờ đàm phán cuối cùng tại COP15 nhận được sự hoan nghênh của dư luận quốc tế.

Về nội dung, thỏa thuận cam kết bảo đảm 30% diện tích trên hành tinh là khu vực được bảo vệ vào năm 2030 và viện trợ tới 30 tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển để phục vụ công tác bảo tồn.

Thỏa thuận còn bao gồm các mục tiêu, trong đó có giảm trợ cấp cho những hoạt động nông nghiệp mang tính tàn phá môi trường, giảm rủi ro từ sử dụng thuốc trừ sâu và xử lý các loài xâm lấn.

Giám đốc Tổ chức Campaign for Nature Brian O'Donnell nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế đã cùng nhau đạt được một thỏa thuận đa dạng sinh học toàn cầu mang tính bước ngoặt, đem đến hy vọng rằng cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học bắt đầu nhận được sự quan tâm xứng đáng.