Chương trình khai mạc Festival Huế năm nay sẽ diễn ra từ 20 giờ tối 12-4 tại quảng trường Ngọ Môn, xoay sang hướng Kỳ đài. Đêm khai mạc vẫn có bắn pháo hoa nghệ thuật, nhưng hình thức sân khấu, khán đài sẽ được thiết kế mới lạ, độc đáo so với các kỳ Festival trước.
Bên cạnh đó, sân khấu chương trình nghệ thuật bế mạc sẽ có sự kết hợp về hình ảnh, không gian của các công trình mang tính biểu tượng cho văn hóa Huế. Cầu Trường Tiền sẽ rực sáng hơn bao giờ hết, với những ngọn lửa được sắp đặt một cách nghệ thuật của của các nghệ sĩ Carabosse. Đây chính là chương trình miễn phí nổi bật nhất trong Festival Huế năm nay.
Chương trình sân khấu hóa tôn vinh Ca Huế “Âm sắc Hương Bình”, một nét mới khác của Festival Huế 2014, sẽ diễn ra tại Nghinh Lương Đình vào tối 16-4. Chương trình sẽ trình diễn những bài, bản, ca kịch Huế kinh điển, tiêu biểu cho loại hình ca Huế do các nghệ nhân, nghệ sĩ đã thành danh qua các thời kỳ trình diễn. Ngoài chương trình chính, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như diễu hành từ bến thuyền Tòa Khâm đến Cổ nhạc của hơn 400 diễn viên, nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực ca Huế cùng hoạt động thăm hỏi, tặng quà, viếng mộ các bậc tiền bối của nghệ thuật ca Huế.
Lễ hội áo dài luôn là "món chính", được người dân và du khách chờ đón trong mỗi kỳ Festival. Năm nay, gần 600 mẫu áo dài mới nhất của các nhà thiết kế hàng đầu, đến từ cả ba miền đất nước.
Nhà thiết kế Minh Hạnh, đạo diễn chương trình tiết lộ: Với tên gọi “Thế giới trong tà áo dài Việt Nam”, Lễ hội áo dài năm nay sẽ "trình làng" một bộ sưu tập khổng lồ với 18 mẫu thiết kế, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của chiếc áo dài mà còn là tiếng nói của nhiều phong cách đặc trưng cho mỗi miền đất nước.
Chương trình "Thế giới trong tà áo dài Việt Nam" hứa hẹn sẽ mang đến sự hấp dẫn đặc biệt cho Festival lần này. (Ảnh: CÔNG HẬU)
Trong không gian lung linh, cổ kính của Đại Nội, "Đêm Hoàng cung" thậm chí còn trở nên đặc sắc hơn, đưa dạ tiệc cung đình trở thành nghệ thuật văn hóa ẩm thực cao cấp phục vụ du khách. Ngoài ra, "Đêm Hoàng cung" còn có các hoạt động diễn xướng, trò chơi cung đình, trò chơi dân gian, giúp du khách hiểu rõ hơn sinh hoạt văn hóa trong Hoàng cung triều Nguyễn.
Đến với Festival Huế 2014, du khách sẽ được xem nghệ thuật biểu diễn cà kheo độc đáo của các nghệ sĩ đoàn “De Steltenlopers van Merchtem” của Bỉ và nghệ thuật trình tấu đẳng cấp của dàn nhạc “Nadarzyn” đến từ Ba Lan, cùng các tiết mục biểu diễn đặc sắc khác của các đoàn nghệ thuật khác đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014, ông Ngô Hòa cho biết: "Nếu như Festival Huế 2000 chỉ có 1.000 nghệ sĩ, diễn viên ở bốn quốc gia tham gia thì năm 2014 sẽ quy tụ hơn 1.700 nghệ sĩ đến từ 37 quốc gia ở năm châu lục. Mỗi người có một xu hướng hưởng thụ nghệ thuật riêng, thế nên, Festival năm nay, Ban Tổ chức có sự sắp xếp một cách hợp lý để người dân và du khách lựa chọn những món ăn tinh thần hợp khẩu vị với mình nhất. Từ những bữa tiệc sang trọng mang đậm bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam đến mở rộng không gian diễn xướng phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, lễ hội đường phố sẽ rất đặc sắc hứa hẹn làm cho đường phố Huế trong những ngày diễn ra Festival hết sức tưng bừng, hấp dẫn đa sắc màu".
Phố tranh tại đường Lê Ngô Cát (TP Huế) của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền. (Ảnh: CÔNG HẬU)