NDĐT - Mới đây các nhà khoa học Brazil vừa phát hiện một khu vực có nguồn dự trữ nước ngọt khổng lồ ở ngầm dưới đất miền Bắc nước này, có lẽ là nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Sau 30 năm điều tra nghiên cứu, các cán bộ trường Đại học bang Para (Federal University of Para, Brazil) đã thu thập đủ dữ liệu để chứng minh nguồn nước ngọt nói trên có diện tích rộng 437500 km vuông, chiều dầy 545 m. Nước chứa trong các tầng đá xốp ở dưới lớp đất. Tuy diện tích khu vực này nhỏ hơn khu dự trữ nước Guarani Aquifer ở Paraguay nhưng chiều dầy lớn hơn, vì thế dung lượng nước lớn hơn.
Ước tính nguồn nước ngọt mới khám phá này sẽ có thể cung cấp cho loài người toàn thế giới sử dụng trong vài trăm năm.
Vùng Nam Mỹ chiếm 6% số dân toàn cầu nhưng nguồn nước lại chiếm tới 26% tổng lượng nước toàn thế giới. Sông Amazon dài thứ nhì (sau sông Nile) nhưng lại nhất thế giới về lượng nước, chiếm 16% tổng lượng nước ngọt toàn cầu. Mỗi ngày sông này đổ ra biển một lượng nước đủ cho thành phố New York dùng trong 10 năm. Những quốc gia nằm ven sông Amazon như Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru ... có chung khu rừng nguyên sinh lớn nhất trên trái đất, cũng là vùng có lượng mưa cao nhất.
Brazil là quốc gia có diện tích lớn thứ 5 thế giới (chỉ sau Nga, Canada, Trung Quốc và Mỹ), chiếm 47,3% tổng diện tích Nam Mỹ và chiếm 12% tổng lượng nước ngọt trên trái đất.
Nước chiếm phần lớn diện tích trái đất nhưng chỉ có 2,5% là nước ngọt. Nhân loại hiện đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngày một nghiêm trọng.