Bọn khủng bố ở Chechnya được tài trợ từ các nhóm tội phạm

Theo nguồn tin của các cơ quan tình báo LB Nga, hàng năm, bọn khủng bố Chechnya đứng đầu là Maskhadov và Basaiev, nhận được tới hơn 100 triệu USD từ trong nước và nước ngoài để tiến hành các hoạt động phá hoại, đánh bom, nổ máy bay v.v. trên lãnh thổ LB Nga.

Cuối tháng sáu vừa qua, một số tên khủng bố bị các cơ quan an ninh và bảo vệ luật pháp Nga bắt giữ, đã khai rằng cứ sau mỗi lần nhận được tiền do nước ngoài chuyển tới là bọn khủng bố Chechnya lại chuẩn bị các hoạt động khủng bố mới.

 Tháng 11-2003, Maskhadov và Basaiev đã nhận một triệu USD từ tổ chức "Những người anh em đạo Hồi". Tháng 12-2003, đoàn tàu Kislovosker-Minerany Vodu bị đánh bom và một nữ khủng bố đánh bom tự sát đã cho nổ bom trước khách sạn "National" ngay ở trung tâm thủ đô Moscow.

Maskhadov và Basaiev đã trả tiền rất hậu hĩnh cho những vụ khủng bố gây thiệt hại lớn về người. Chẳng hạn, ba tên khủng bố bắn hạ chiếc máy bay lên thẳng Mi-26 tại Khancala tháng 8-2002 đã được nhận mỗi tên 50 nghìn USD. Nữ khủng bố D. Muzakhoyeva bị bắt trước khi thực hiện vụ nổ ở trung tâm Moscow, đã được hứa 30 nghìn USD. Thân nhân tên nữ khủng bố nổ bom tại Tusino ngày 5-7-2003 làm 16 người thiệt mạng và 59 người bị thương, đã được nhận 70 nghìn USD. Được biết thân nhân của tên nữ khủng bố tiến hành vụ đánh bom gần ga tàu điện ngầm Riga ở Moscow tối 31-8 vừa qua làm 11 người thiệt mạng, 41 người bị thương, cũng đã nhận 70 nghìn USD.

Sau khi Khatav - một trong những trùm khủng bố - bị tiêu diệt, Maskhadov đã bổ nhiệm tên Abu Valit làm cái gọi là "Bộ trưởng Tài chính" của Cộng hòa lskeria. Ngoài nguồn tài chính phong phú (khoảng 50 triệu USD/năm) nhận được từ các tổ chức khủng bố quốc tế và 8 triệu USD/năm từ các nước Hồi giáo trên thế giới, bọn Maskhadov và Basaiev còn nhận được số tiền "quyên góp" từ các giới tội phạm hoạt động ở những thành phố lớn, trong đó có Moscow và Saint Petersburg (khoảng 15 triệu USD/năm).

Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) vừa xác định được rằng tại lnghusetia, Daghestan, Grudia và Azerbaijan, bọn khủng bố núp dưới chiêu bài các hội hữu nghị như "Assalam" để quyên góp tiền (khoảng 8-10 triệu USD/năm). Đồng thời, số tiền "quyên góp" mà bọn khủng bố thu được tại Chechnya lên tới 7 triệu USD/năm và từ cộng đồng người Chechnya ở nước ngoài (khoảng 3 triệu USD/năm). Hơn 350 xí nghiệp tại khu vực Bắc Caucassus đã trở thành mục tiêu điều tra của FSB do bị nghi ngờ đã ngấm ngầm cung cấp tài chính cho bọn khủng bố Chechnya.

Theo lời cựu Bộ trưởng Nội vụ Boris Gryzlov (hiện làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga), "dấu vết hình sự Chechnya đang bao trùm lên toàn bộ tổ hợp công nghiệp dầu mỏ của khu vực Liên bang phía Nam".

Sau một thời gian điều tra, Bộ Nội vụ và FSB đã xác định được rằng công ty cổ phần "Trustcreditbank" là cơ quan đầu nậu chuyên rửa tiền và chuyển tiền cho bọn trùm khủng bố Chechnya. Chỉ trong vòng hai tháng, "Trustcreditbank" đã "rửa" hơn 20 triệu USD cho Maskhadov, Basaiev và những bọn trùm khủng bố  khác. Từ "Trustcreditbank", Bộ Nội vụ Nga và FSB đã phanh phui một loạt nhóm tội phạm Chechnya nắm trong tay sự kiểm soát đối với những cơ cấu tiền tệ tài chính khác nhau tại Nga.

Trùm khủng bố Bin Laden là tên tài trợ hậu hĩnh nhất cho bọn khủng bố Chechnya. Cách đây ba năm, tại Madari-sariv (Afghanistan), các đại diện của Maskhadov đã ký văn bản hợp tác với Bin Laden mà theo đó, trong thời kỳ 2000-2004, bọn khủng bố Chechnya được trùm khủng bố quốc tế cấp cho hơn 60 triệu USD. Đồng thời, Maskhadov và Basaiev còn nhận được "viện trợ" từ các tổ chức khủng bố khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qata, A-rập Xê-út, Iran v.v.

Không ít lần bọn Maskhadov và Basaiev đã rải truyền đơn quy định "mức thưởng" cho hoạt động chống lại quân đội Nga như sau: nổ mìn ở thủ phủ Grozny  của Chechnya - 300- 500 USD; sát hại một viên tướng - 15 nghìn USD (hoặc trả bằng hiện vật gồm ba con bò và 20 con cừu); ám sát một sĩ quan - 7 nghìn USD; gây vụ nổ làm nhiều người thiệt mạng - từ 10 nghìn USD trở lên, có trả trước 1/3 số tiền; bắt cóc nhiều con tin - từ 10 nghìn đến 30 nghìn USD. Bọn khủng bố liều chết được quy định "mức thưởng" hậu hĩnh nhất - từ 50 nghìn đến 100 nghìn USD, có trả trước 1/3, 2/3 còn lại sẽ được trả cho thân nhân sau này.

Có thể bạn quan tâm