Bốn án tử hình và 43 năm tù cho những kẻ buôn bán ma tuý

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 25-11.
Các bị cáo nghe tuyên án chiều 25-11.

Vụ buôn bán vận chuyển ma tuý khối lượng lớn với 970 bánh heroin và hơn 5000 viên ma tuý tổng hợp qua cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình tiêu thụ trong nước và nước ngoài được đưa ra xét xử công khai từ ngày 21 đến 25-11.

Theo cáo trạng và qua quá trình xét xử tại phiên toà, đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên quốc gia này đã được làm rõ với những tính chất và mức độ nguy hiểm đặc biệt. Vụ án được phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào lúc 10 giờ ngày 25-6-2004 khi các lực lượng của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt quả tang chiếc xe mang biển số 54T 6777 của Hoàng Văn Tình quá cảnh từ Lào về Việt Nam có giấu 199 bánh heroin, một khẩu súng ngắn và năm viên đạn.

Qua điều tra đã làm rõ đường dây do Phạm Thị Thanh ở Hồng Công (Trung Quốc) cầm đầu. Thanh móc nối với Lê Mạnh Lương, Lương rủ rê Trần Thị Hiền. Lương và Hiền đã sang Thái-lan, Lào móc nối với các đối tượng khác để hình thành đường dây tội phạm. Trước khi bị bắt quả tang 199 bán heroin ngày 25-6-2004, bọn chúng đã thực hiện trót lọt năm vụ vận chuyển ma tuý trong vòng ba tháng qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo với tổng số 771 bánh heroin và 5000 viên ma tuý tổng hợp.

Số ma tuý này đã được bọn chúng tiêu thụ trên thị truờng Việt Nam và đưa ra nước ngoài. Ngoài tội mua bán, vận chuyển ma tuý về Việt Nam, các đối tượng còn phạm tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng, sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức...

  Sau năm ngày xét xử và nghị án, chiều nay. Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Bình tiến hành đã kết thúc. Hồi 14 giờ ngày 25-11, ông Lê Văn Phú, Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Bình, Chủ tọa phiên toà đã công bố bản án. Theo đó, các bị cáo đã phạm vào năm tội danh được qui định tại Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, gồm mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ chất ma tuý, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Có bị cáo phạm đến ba tội và tuỳ tính chất và hậu quả nguy hiểm của từng tội phạm, tất cả tám bị cáo đều bị tuyên án phạt tù từ 13 tháng đến tử hình. Trong đó bốn bị cáo Trần Văn Hợi (tức Hải), Nguyễn Minh Tuấn (tức Bum), Nguyễn Văn Cẩn và Lê Mạnh Lương lãnh án tử hình. Các bị cáo Trần Thị Hiền, Khưu Bạch Nga, Nguyễn Trọng Thành và Hoàng Văn Tình bị tuyên phạt án tù chung thân đến 13 tháng. Ngoài ra các bị cáo còn chịu các hình phạt bổ sung khác... Trong số các bị cáo tại phiên toà này, “đứng đầu” về mức độ nguy hiểm là Trần Văn Hợi, người từng là đối tượng của ba lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma tuý và đã từng bị Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội tuyên án tử hình.

Có thể bạn quan tâm