Lực lượng An ninh Kinh tế và An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn bán bằng giả với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một lượng lớn bằng giả đã được Nguyễn Trung Thiện, ở Tây Sơn, Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) chế tác, sau đó theo các chân rết tiêu thụ tại Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên...
Tiếp nhận hồ sơ đào tạo chuyên ngành niên khóa 2006 - 2008, Trường trung học Hàng hải phát hiện trường hợp Đỗ Văn Dũng, sinh ngày 13-7-1980, trú tại xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng), là thuyền viên Công ty TNHH Vận tải Thương mại Thành Phát ở số 5 đường Tam Bạc, quận Hồng Bàng, sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học Hàng hải 1 giả, số C 0560611. Ngày 28-10, Phòng An ninh Kinh tế và An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành điều tra vụ việc.
Sau khi bị triệu tập, Dũng khai nhận khoảng tháng 2-2006, đã nhờ anh họ là Nguyễn Tiến Minh, sinh năm 1974, tại xóm 3, thôn Lão Phong, xã Tân Phong (Kiến Thụy, Hải Phòng) mua hộ bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp (THCN) để làm hồ sơ xin việc. Dũng đã phải trả cho Minh 16 triệu đồng để Minh làm hồ sơ xin học nghề cho Dũng, trong đó có bảy triệu đồng tiền mua bằng.
Qua đấu tranh khai thác, Minh khai đã nhờ bạn cùng học Trường trung cấp Thủy sản I là Trần Minh Tuấn, sinh năm 1970, trú tại số 9/160 Trần Thành Ngọ, Kiến An, mua hộ bằng Trung học chuyên nghiệp giả cho Dũng với giá hai triệu đồng. Nhận lời Minh, Tuấn đã thuê Phạm Kim Phong, sinh năm 1966, ở 49 Nguyễn Lương Bằng (Kiến An, Hải Phòng) làm bằng giả bằng cách dùng thuốc tím "thổi" (tẩy đi và viết lại) từ chiếc bằng thật tốt nghiệp Trường trung học Thủy sản I với giá 500.000 đồng cho Đỗ Văn Dũng.
Tuy nhiên, do vết tẩy xóa quá rõ, Minh không nhận. Do vậy, Tuấn phải thuê anh trai Phong là Phạm Kim Phú, sinh năm 1963, trú tại 116 Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng) để Phú thuê người làm giả bằng THCN mới hoàn toàn và 10 bản công chứng bằng đó với giá 4,5 triệu đồng. Trong vụ này, Tuấn hưởng lời hai triệu đồng và đã nộp lại cho cơ quan điều tra bốn bản công chứng bằng tốt nghiệp Trường trung học Hàng hải tại Phòng Công chứng số 4 Hà Nội, mang tên Đỗ Văn Dũng.
Ngay lập tức, kế hoạch đón lõng bắt cả Phú và Phong được triển khai. Khi Phú vừa mang hồ sơ đi Hà Nội "đặt hàng", trên đường trở về bến xe đã bị bắt giữ, đồng thời mũi trinh sát khác đã mật phục sẵn ở nhà, bắt gọn tên Phong. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phú, thu 14 loại bản công chứng bằng tốt nghiệp các cấp của Phòng công chứng số 1 mang tên nhiều người, tám tờ chứng chỉ nghề phô-tô đã điền tên và dán ảnh, hai tờ mẫu chứng chỉ nghề, một bằng tốt nghiệp THCN mang tên Đặng Kim Ngân, một bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học đã bị bóc ảnh và xóa tên. Tại nhà Phong, cơ quan điều tra cũng thu một số tài liệu, một mẫu đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân đã bóc ảnh, hai chiếc CPU.
Ngoài vụ làm giả không thành nói trên, Phong còn làm thuê từ năm đến mười lần giấy tờ đã qua công chứng với giá từ 50 đến 70 nghìn đồng/bản, bằng thủ đoạn tinh vi dùng dao lam cạo sạch nội dung cần thay đổi, dùng giấy nháp đánh nhẵn rồi viết nội dung mới vào chỗ đã đánh sạch. Với những người thuê làm bằng giả hoàn toàn, Phong nhận tiền và đưa cho Phú để thuê người làm. Phú khai thuê Lưu Văn Tuấn, sinh năm 1976, trú tại A29, ngõ 103 đường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm cho Trần Minh Tuấn bằng Trung học Hàng hải giả và 10 bản công chứng mang tên Đỗ Văn Dũng với giá 3,5 triệu đồng.
Ngoài ra, trong năm 2003 và 2004, Phú cũng đã nhờ Tuấn 14 lần làm giả bằng tốt nghiệp THPT, THCN, đại học tại chức với giá từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng.
Sau khi bị bắt, Lưu Văn Tuấn khai, thường thuê Nguyễn Trung Thiện, sinh năm 1963, trú tại 77 Sơn Tây, phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) trực tiếp làm bằng giả, bằng công chứng giả với giá từ 2,2 triệu đến 3,2 triệu đồng/bằng, hưởng chênh lệch từ 200 đến 300 nghìn đồng.
Ngày 9-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án Nguyễn Trung Thiện cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố các đối tượng trong đường dây về hành vi môi giới mua bán, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng bằng giả; trong đó bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Trung Thiện, Lưu Văn Tuấn và Phạm Kim Phú. Ngày 8-12, Cơ quan điều tra đã triệu tập Vân Anh, vợ của Thiện, để tiếp tục làm rõ, bóc gỡ tận gốc hoạt động phạm pháp của đường dây này.
Tuấn Anh