Bộ trưởng Lao động-Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Duy Linh

Trao quyền "trọn gói" cho các địa phương chủ động cơ cấu, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia

Để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, thúc đẩy tốc độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất thí điểm trao quyền "trọn gói" cho các địa phương được quyết định, chủ động điều chỉnh, cơ cấu, nguồn vốn của chương trình và giữa các chương trình với nhau.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải nguyên nhân của tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Phân tích nguyên nhân của tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng; trong khi đó, cơ quan quản lý bảo hiểm chưa quản lý hết đối tượng, quản lý, sử dụng thiếu hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu chưa tốt.
Hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Theo Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, năm qua, đại dịch Covid-19, đặc biệt làn sóng dịch lần thứ tư, đã tác động sâu sắc đến lĩnh vực lao động-việc làm và an sinh xã hội của người dân. Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế”, song hành với thực hiện những chính sách hỗ trợ người dân, người lao động cùng doanh nghiệp trong đại dịch, các giải pháp để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình sau phiên thảo luận trực tuyến ngày 27/10.

Nghiên cứu sử dụng kết dư các quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sử dụng kết dư của các quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch và các yếu tố rủi ro.