Bộ sách “Samurai trẻ tuổi”: văn hóa và tinh thần Nhật Bản

NDĐT - Ra mắt những tập đầu tiên năm 2014, bộ sách “Samurai trẻ tuổi” của nhà văn Chris Bradford, đã được đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc trẻ. Trong suốt ba năm qua, lần lượt các tập tiếp theo của series “Samurai trẻ tuổi” đã ra mắt độc giả. Cho tới nay, trọn bộ 8 cuốn trong bộ sách đã tới tay bạn đọc.

Bộ sách “Samurai trẻ tuổi”: văn hóa và tinh thần Nhật Bản

Lấy bối cảnh nước Nhật thế kỷ 17, nhân vật chính trong Samurai trẻ tuổi là Jack Fletcher – cậu bé người Anh duy nhất may mắn sống sót trên con tàu Alexandria danh tiếng, sau cuộc đụng độ với các ninja thiện xảo khi băng qua vùng biển Nhật Bản. Cậu may mắn được một kiếm sư nổi tiếng nhận làm con nuôi, và huấn luyện để trở thành một samurai.

“Samurai trẻ tuổi” ngợi ca tinh thần đồng đội, sự chung sức chung lòng “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Mỗi tập truyện là một thử thách gay cấn trong hành trình của Jack Fletcher đến với cảng Nagasaki, nơi cậu có thể cập bến trở về Anh quốc. Trên hành trình thiên lý vạn dặm đầy khó khăn gian khổ, Jack luôn phải tỉnh táo phân định, đâu là bạn, đâu là thù trước vô vàn cạm bẫy bủa vây hòng bắt cậu để được một món thưởng béo bở về cả danh và lợi. Hành trình của Jack không thể thiếu những người bạn đồng môn gắn bó vào sinh ra tử, và cả những người bạn có duyên bất ngờ gặp gỡ.

Tác giả Chris Bradford đã khéo léo xây dựng một câu chuyện liên hoàn với tiết tấu nhanh, dồn dập, các tình tiết căng thẳng, cao trào liên tiếp khiến độc giả luôn bị cuốn vào câu chuyện. Là một võ sư, học judo từ lúc 7 tuổi, Chris Bradford đã từng trải qua các khóa huấn luyện võ karate, quyền cước và kiếm thuật samurai, lên đai đen trong thể thuật Kyo Shin – một loại bí thuật trong trường phái ninja, chính vì vậy, những màn đấu võ, kiếm thuật được tác giả miêu tả đặc biệt sống động.

Những thủ pháp điện ảnh cũng được sử dụng nhuần nhị khiến độc giả như đang được xem một bộ phim hành động võ thuật và khó có thể rời mắt, lôi cuốn tất cả các độc giả bất kể có biết về võ thuật hay không.

Ngoài những pha hành động gay cấn, tác giả cũng khéo léo lồng ghép những nét văn hóa, nghệ thuật của Nhật Bản. Đọc cuốn sách, độc giả có thể hiểu rõ về nghi thức trà đạo, ý nghĩa của nghệ thuật gấp giấy origami, nghệ thuật làm thơ haiku, nghi thức và nghệ thuật thưởng lãm hoa anh đào…

Đặc biệt, theo dõi hành trình rèn luyện để trở thành một samurai của Jack Fletcher độc giả sẽ hiểu và cảm nhận được tinh thần võ sĩ đạo - tinh thần làm nên con người Nhật Bản kiên cường, trung thành, bền bỉ và trọng danh dự...

Từ một võ sư kiêm nhạc công chuyên nghiệp, sau khi series Samurai trẻ tuổi ra đời, Chris Bradford đã lập tức được độc giả yêu mến, khiến ông quyết định gắn bó cả đời với nghiệp viết. Chris Bradford đã viết 15 cuốn sách, sách của ông đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và được đề cử 25 giải thưởng sách thiếu nhi. Tập đầu tiên của bộ sách “Samurai trẻ tuổi: Võ sĩ đạo” đã được xếp vào danh sách 70 cuốn sách hay nhất của Nhà xuất bản Puffin nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản danh tiếng này.

Nhằm đáp ứng mong mỏi của các bạn độc giả yêu mến bộ sách Samurai trẻ tuổi, nhân Hội sách Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu “Samurai trẻ tuổi – Khơi mở tầng sâu văn hóa, tinh thần Nhật Bản”, giao lưu với dịch giả Hoàng Hương Trang và các chuyên gia về văn học, văn hóa Nhật Bản để cùng tìm hiểu kỹ hơn về bộ sách.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của Dịch giả Hoàng Hương Trang - Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Hà Nội; Ths Phạm Hoàng Hưng – Giảng viên bộ môn Nhật Bản học, khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS Nguyễn Thị Diệu Linh - Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài, khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội; Dịch giả Nguyễn Phi Ngọc - Cử nhân ngành Đông phương học - Nhật Bản học, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Buổi giao lưu diễn ra lúc 15 giờ, thứ bảy, ngày 8-10, tại Hội trường, Hội sách Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long.

Có thể bạn quan tâm