Bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Thụy Điển và tổ chức ArtAction, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) phối hợp với đạo diễn Nhuệ Giang và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Bộ phim ra mắt có ý nghĩa sâu rộng trong xã hội, không chỉ hướng tới Ngày quốc tế Phòng chống bạo lực gia đình 25-11 tới.
Mỗi tập của bộ phim kéo dài chỉ 30 phút, mang đến thông điệp lớn đến khán giả. Đó là "Người đàn ông đích thực là người không sử dụng bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với các thành viên trong gia đình. Người chồng, người cha lý tưởng là người biết chia sẻ với vợ con".
Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập đánh giá: "Bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" có thể thấy rõ ràng rằng, bạo lực không chỉ xảy ra ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân trí thấp mà ở các thành phố, với những người có học thức. Cách đối xử của người đàn ông đối với vợ con phần nào xuất phát từ những sức ép của xã hội và mong muốn trở thành người đàn ông lý tưởng với quan niệm sai lầm, rằng phải tạo ra quyền lực, sức mạnh, trật tự trong gia đình phải theo "luật" cấm cãi... Tuy nhiên, bộ phim mới chỉ nói "mức độ" vừa phải để mọi ngừơi ý thức về phòng chống bạo lực gia đình. Mức độ quan tâm vấn đề này hiện nay còn ít quá".
Theo nhà văn Nguyễn Quang Lập, đây là lần đầu tiên ông tham gia làm phim về đề tài này trong sự nghiệp làm phim 20 năm của mình. Mất ba tháng để nhà văn và đoàn làm phim có cơ hội được gặp gỡ các "nhân chứng", nạn nhân của bạo lực gia đình để có phong phú thông tin hoàn thành kịch bản. Thậm chí, các diễn viên phải tham gia "lớp tập huấn" để nhập vai tốt nhất ở bộ phim này.
"Bạo lực bắt đầu từ "đấu khẩu", sự áp đặt và gia trưởng của người đàn ông. Có nhiều trí thức, học giả có biểu hiện của bạo lực gia đình nhưng họ không nhận thức đó là bạo lực. Chúng tôi phải "học" mới thể hiện được tâm trạng của "người trong cuộc". Đó cũng là khó khăn khi thực hiện bộ phim này, khác hoàn toàn với các bộ phim từng tham gia trước đây", NSUT Phạm Cường, diễn viên chính trong bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" bộc bạch.
Bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" chính là cách thức tương tác mới mà chưa có bất kỳ bộ phim nào thực hiện nhằm chuyển tải tới người xem, đặc biệt về hình ảnh người đàn ông đích thực trong xã hội hiện đại cần phải đấu tranh với những khuôn mẫu, cần biết và sẵn sàng xây dựng những gía trị mới của người đàn ông hiện đại như không sử dụng bạo lực đối với phụ nữ, đàn ông biết làm việc nhà, biết chăm sóc vợ con....
Chia sẻ trong ngày giới thiệu bộ phim, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Rolf Bergman cho biết: "Tại Thụy Điển, phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện quyết liệt từ năm 1960. Giờ đây, xã hội Thụy Điển là một xã hội bình đẳng. Có tới 44% nam giới sử dụng một tháng "phép" ở nhà để chăm sóc con cái. Đó là quyền của họ và để chia sẻ với người phụ nữ trong gia đình, để người phụ nữ có thời gian tham gia công tác xã hội. Hy vọng, những nỗ lực hiện nay ở Việt Nam sẽ tăng cường phòng chống bạo lực gia đình".
Ngay sau bộ phim được phát sóng, khán giả sẽ có cơ hội tham gia vào diễn đàn thảo luận về các chi tiết của bộ phim, đựơc nhận xét và bày tỏ quan điểm của mình về các hành vi của từng nhân vật trong phim.
| Hiện nay, tại Hà Nội, CSAGA có 20 CLB tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trung bình mỗi CLB có từ 20-40 nạn nhân. CSAGA hỗ trợ người bị bạo lực gia đình thông qua nhiều hình thức như tư vấn qua điện thoại, tổ chức sinh hoạt nhóm người bị bạo lực, liên kết với nhà tạm lánh để người bị bạo lực có chỗ ở tạm thời, kết hợp với nhóm luật sư tình nguyện hỗ trợ về pháp lý trong các trường hợp cần thiết. Người bị bạo lực gia đình có thể chủ động gọi cho: - Đường dây nóng 1900585830. - Điện thoại tư vấn Bạo lực gia đình: 04.37759339 |