"Bộ đôi" Medvedev - Putin với chiến lược phát triển LB Nga đến năm 2020  

Ngày 7-5 vừa qua, Ðiện Kremlin chính thức đón nhận ông chủ mới. Dmitry Medvedev, luật sư, 43 tuổi, trở thành vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử LB Nga kể từ khi nước này thiết lập thể chế Tổng thống (1990). Một ngày sau đó, (8-5), "Nhà trắng" (trụ sở Chính phủ LB Nga) ở Moscow cũng đón vị Thủ tướng mới, một nhân vật đã quen thuộc trên chính trường Nga: Cựu Tổng thống Vladimir Putin.

Có thể nói, nước Nga đã hoàn thành cuộc chuyển giao quyền lực đặc biệt nhất trong lịch sử của mình, không chỉ bởi tính chất yên ả, không áp lực, mà còn bởi sự "đổi ngôi" giữa hai nhân vật quyền lực, cũng chính là sự kỳ vọng của người dân Nga vào một sự ổn định và kế tục sau tám năm dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga D.Medvedev sinh năm 1965 tại Leningrad, là Tiến sĩ Luật. Ông từng giảng dạy đại học, sau đó làm việc tại Tòa thị chính TP Saint Petersburg. Từ năm 1999, ông chuyển đến làm việc tại Thủ đô Moscow, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thứ nhất rồi Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Nga; từ tháng 11-2005 là Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Nga. Ông Medvedev là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga từ tháng 6-2002. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 2-3, là ứng cử viên được đảng "Nước Nga thống nhất" giới thiệu và được ông Putin ủng hộ mạnh mẽ, ông D.Medvedev giành được 70,28% số phiếu, trở thành nhà lãnh đạo nước Nga trẻ nhất trong 100 năm nay.

Theo đúng trình tự hiến pháp, ngày 7-5, sau khi nhậm chức, Tổng thống Medvedev đã đề cử ông Putin làm Thủ tướng và đề nghị Duma quốc gia chuẩn y.

Trong bài phát biểu giới thiệu ứng cử viên Thủ tướng Putin, Tổng thống Medvedev nêu rõ: "Trên vai ông Putin đã có hai nhiệm kỳ tổng thống. Tám năm đó là thời kỳ có tính chất bước ngoặt trong tiến trình phát triển nước Nga. Tám năm đó đã tạo điều kiện cho xã hội Nga vươn tới những tầm cao mới, đời sống của toàn dân đã được cải thiện".

Tổng thống Medvedev khẳng định trong hai nhiệm kỳ giữ chức Tổng thống Nga, ông Putin đã làm được rất nhiều việc "để củng cố thể chế Nhà nước, tăng cường an ninh quốc gia, và vị thế của nước Nga trên thế giới đã thay đổi căn bản".

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh: "Tất cả các nhiệm vụ phát triển đất nước đã được hoạch định dưới sự lãnh đạo của V.Putin và đã được thể hiện trong chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020. Tôi tin tưởng rằng, với tư cách Thủ tướng, V.Putin sẽ giữ vai trò then chốt trong việc thực hiện những nhiệm vụ đó". Tổng thống Medvedev cũng khẳng định "bộ đôi" lãnh đạo giữa ông và Putin "sẽ được củng cố", như vậy, "đường lối mà nhân dân Nga ủng hộ chắc chắn tiếp tục được thực hiện".

Ứng cử viên Thủ tướng Putin đã trình bày lập trường cơ bản và những giải pháp chính trong lĩnh vực kinh tế - xã hội đất nước và trả lời chất vấn của đại biểu Duma quốc gia.

Ông đã đề cập những ưu tiên của Chính phủ mới: "Trước hết là tạo điều kiện để mọi cá nhân được phát triển toàn diện thông qua việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, khoa học, văn hóa và thực hiện một chính sách xã hội hiệu quả; chuyển nền kinh tế sang con đường công nghệ, kinh tế tri thức; phát triển hạ tầng vận tải, nhà ở, điện nước, năng lượng, xã hội, tài chính và thông tin; hoàn thiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức Nhà nước và xã hội như Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan tự quản ở cơ sở, các tổ chức phi chính phủ".

Ông Putin nhấn mạnh, tất cả những phương hướng hoạt động đó gắn liền mật thiết với nhau, phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán. Các đại biểu Duma đã dành cho ông Putin sự ủng hộ mạnh mẽ: 392 phiếu thuận (87,1%) trong khi chỉ cần đạt đa số thường là 226 phiếu thuận.

Tại Ðại hội Ðảng "Nước Nga Thống nhất" (ER) diễn ra trong các ngày 14 và 15-4 vừa qua, ông được đề nghị và đã chấp thuận làm Chủ tịch ER hiện chiếm tới 70% số ghế tại QH. Và như vậy, lần đầu ở nước Nga kể từ sau năm 1990 có một Chính phủ thuộc một đảng và Thủ tướng là người đứng đầu đảng đó.

Giới quan sát cho rằng việc ông Putin nắm giữ cùng một lúc hai trọng trách Thủ tướng và Chủ tịch đảng ER cầm quyền sẽ khiến ông trở thành vị Thủ tướng quyền lực nhất ở nước Nga từ trước tới nay và có nhiều cơ hội thực hiện thành công chiến lược phát triển của nước Nga.

Sau thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 2-3, sự hợp tác giữa ông Putin và ông Medvedev chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn bắt tay vào thực hiện những dự định lớn lao được ông Putin khởi xướng trước đây, trong đó trước hết là thực hiện Chiến lược phát triển của LB Nga từ nay đến năm 2020.

Hiện nay, đa số dư luận ở cả trong và ngoài nước Nga đều tin rằng, dưới sự lãnh đạo của bộ đôi Medvedev-Putin, trong thời gian tới đây nước Nga sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong nhiều lĩnh vực:

Về chính trị, sự ổn định chính trị sẽ tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương tiếp tục được củng cố. Giới quan sát còn ghi nhận một thực tế quan trọng nữa là tình hình ngày càng ổn định ở nước cộng hòa Chechnya, chứng tỏ xu hướng ly khai, một nhân tố gây mất ổn định ở Nga, đang ngày càng suy yếu và mất dần chỗ đứng.  

Về  kinh tế, trong những năm tới nước Nga vẫn đang và sẽ giữ được đà tăng trưởng cao. Cơ sở của dự đoán này là những thành tích kinh tế của Nga trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2007, với mức tăng trưởng GDP lên đến 8,1%, là chỉ số tăng trưởng cao nhất trong bảy năm qua. Trong khi đó, Nga đang sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn, đặc biệt là dầu khí. Ðây là một lợi thế quan trọng của Nga để tiếp tục đạt tới những chỉ tiêu kinh tế tốt đẹp hơn trong điều kiện giá dầu thế giới liên tục phá vỡ những kỷ lục tăng giá. Trên cơ sở đẩy mạnh hiện đại hóa nền công nghiệp nói chung, công nghiệp quốc phòng cũng sẽ được hiện đại hóa. Ðây là công việc hết sức quan trọng nhằm sản xuất những loại vũ khí hiện đại đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia.

Về đối ngoại, sau tám năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Nga đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Trong những năm tới, Nga sẽ vẫn ưu tiên quan tâm việc tăng cường quan hệ với các nước SNG. Trong quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây khác, Nga tiếp tục tiến hành chính sách vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo. Thông qua những phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống Nga, ông Medvedev đã khẳng định, đường lối đối ngoại của Tổng thống Nga trong những năm tới giống như vị Tổng thống tiền nhiệm, một mặt ông sẽ giữ lập truờng cứng rắn với Mỹ và phương Tây trong việc bảo vệ lợi ích của Nga và các nước bạn bè đồng minh của Nga. Mặt khác, ông sẽ giữ thái độ ôn hòa, hợp tác với Mỹ và phương Tây. Ông nhấn mạnh, Mỹ và Nga cần hợp tác với nhau... Ðây là điều không thể tránh khỏi". Ngoài ra, Nga cũng tăng cường và mở rộng quan hệ với nhiều nước ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

"Bộ đôi" trong lãnh đạo Nga, với một Tổng thống trẻ nhất và một Thủ tướng mạnh nhất trong lịch sử, như mong muốn của cử tri Nga, sẽ cùng kề vai sát cánh, hợp tác có hiệu quả trong công việc, ngày càng củng cố sức mạnh và vị thế cường quốc xứng đáng cho LB Nga trong cộng đồng thế giới.

Có thể bạn quan tâm