Bờ Biển Ngà bên bờ nội chiến

Bờ Biển Ngà bên bờ nội chiến

Lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) Bangladesh ở Bờ Biển Ngà đã rút khỏi miền tây nước này sau khi đụng độ với những người ủng hộ Tổng thống Laurent Gbagbo.

Tin cho biết, có ít nhất bốn người thiệt mạng trong lúc căn cứ của LHQ ở Guiglo, cách thủ đô Abidjan 300km bị tấn công và các nhân viên LHQ đang được đưa đi sơ tán.

Quân nổi dậy ở Bờ Biển Ngà vừa cảnh báo đất nước đang bên bờ cuộc chiến, trong khi các cuộc biểu tình lan rộng và tiến trình hòa bình đang bị lung lay. Những người ủng hộ ông Gbagbo nổi giận với những nhà hòa giải quốc tế vì cho rằng họ muốn giải tán quốc hội ủng hộ ông Gbagbo.

Đảng cầm quyền đã rút khỏi chính quyền chuyển giao và các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ, còn thanh niên một lần nữa đang đe doạ các lính gìn giữ hòa bình LHQ ở thủ đô Abidjan. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã yêu cầu quốc gia bị chia tách này ngay lập tức phải chấm dứt bạo lực.

Lãnh đạo đảng cầm quyền cho biết, cộng đồng quốc tế đã thất bại ở Bờ Biển Ngà và ông này nói rằng, Pháp và lính LHQ nên rời khỏi nước này.

Bờ Biển Nga đã bị chia tách làm hai phần kể từ khi âm mưu đảo chính không thành năm 2002. Với khoảng 10 nghìn lính gìn giữ hòa bình LHQ và Pháp tuần tra giữa các khu vực do quân nổi dậy và chính phủ kiểm soát.

Người phát ngôn của Lực lượng nổi dậy mới Sidiki Konate phát biểu trên kênh chương trình châu Phi của BBC cho biết: "Không có tương lai đối với Bờ Biển Ngà nếu Mặt trận dân tộc Bờ Biển Ngà (FPI) tổ chức thành công cuộc cách mạng chống lại tiến trình hòa bình".

Konate nói rằng, quân nổi dậy đã kiểm soát miền bắc Bờ Biển Ngà ba năm vẫn thừa nhận chính phủ quá độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Charles Konan Banny.

Lãnh đạo FPI Pascal Affi N'Guessan cho biết, bảy bộ trưởng FPI sẽ rút khỏi chính phủ Đoàn kết dân tộc, được thành lập dưới sự ủng hộ của LHQ. Ông nói rằng, "Chính phủ Giải phóng" phải được thành lập để đương đầu với Lực lượng nổi dậy mới ở miền bắc.

Phóng viên BBC ở Abidjan cho biết, những người trẻ tuổi ủng hộ Tổng thống Laurent Gbagbo hiện đang kiểm soát hầu hết toàn bộ các tuyến phố chính. Ngày thứ ba, các thanh niên yêu cầu dừng xe ô-tô và kiểm tra chứng minh thư tại các rào chắn. Có ít phương tiện giao thông công cộng hoạt động. Đây là thử thách khó khăn nhất đối với Thủ tướng Konan Banny kể từ khi ông được bổ nhiệm cuối tháng trước.

Các cuộc biểu tình ở Abidjan quy mô nhỏ hơn nhiều so với các cuộc biểu tình diễn ra 14 tháng trước. Khi đó, 8.000 người phương Tây phải sơ tán khi công dân Pháp bị những thanh niên nước này tấn công.

Hôm qua, lính gìn giữ hòa bình LHQ đã bắn hơi cay sau khi đám đông đã ném đá và tấn công trụ sở của cơ quan đại diện Liên hợp quốc (LHQ) tại Abidian. Các cuộc biểu tình tương tự hôm qua cũng đã xảy ra tại các thành phố do chính phủ kiểm soát ở miền nam. Ở miền Tây, khoảng 1.000 người biểu tình đã xông vào chiếm  trụ sở của LHQ ở Guiglo.

Pháp biểu trên đài phát thanh Pháp, Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Henri Bentegeat cho biết, cộng đồng quốc tế đang bắt đầu mất kiên nhẫn và kêu gọi LHQ trừng phạt. Ông Bentegeat nói: "Liên minh châu Phi vẫn cần phải sẵn sàng chấp nhận trừng phạt vì LHQ sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà thiếu châu Phi và tôi nghĩ thời điểm đã đến".

Bầu cử Quốc hội tại Bờ Biển Ngà dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, nhưng phải hoãn lại do tình hình bất ổn tiếp tục diễn ra.

(Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm