Thành quả trên là nhờ Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 12 năm 2022 của tỉnh về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao đời sống nhân dân.
Cải thiện đời sống nhân dân
Những ngày đầu năm, nhiều thôn xã Đa Kai (huyện Đức Linh) được Nhà nước quan tâm đầu tư lắp đường ống nước sạch. Sau gần 2 tháng sử dụng, ông Cao Tiến Dũng (xã Đa Kai) bộc bạch, hơn 30 năm nay, người dân nơi đây chủ yếu sử dụng nước từ giếng khoan để sinh hoạt. Nước giếng thường có mùi, không bảo đảm vệ sinh, nhiều hộ buộc phải sử dụng hệ thống lọc nước để nấu ăn. Mỗi mùa khô, nước giếng cũng không đủ cho cả nhà sử dụng. Nay đã có nước sạch, người dân rất an tâm, không còn nỗi lo thiếu nước.
![]() |
Anh Mang Văn Sướng (dân tộc Ra Glai, huyện Hàm Thuận Nam) chăn nuôi bò nhờ khoản vay từ vốn chính sách sản xuất nông nghiệp với lãi suất ưu đãi. |
Bên cạnh đầu tư vào hạ tầng, Nhà nước còn tạo “cần câu” cho người dân để có công việc ổn định, thu nhập tăng thêm.
Sau khi vay 100 triệu đồng từ vốn chính sách sản xuất nông nghiệp với lãi suất ưu đãi, anh Mang Văn Sướng (dân tộc Ra Glai, huyện Hàm Thuận Nam) phấn khởi chia sẻ, số tiền dùng để mua bò chăn nuôi, là nguồn thu nhập chính của gia đình.
Sau đó, anh trở thành cộng tác viên của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, rồi giới thiệu cho đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, vừa kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Còn tại “thủ phủ” du lịch, công viên Trưng Trắc kế bên sông Cà Ty và công viên Thương Chánh nằm cạnh biển Đồi Dương (thành phố Phan Thiết) vừa chính thức hoạt động đã góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Rất đông người dân ra đây tập thể dục, vui chơi, giải trí... Khu vực này trước đây khu đất trống bỏ hoang, nhếch nhác, gây ô nhiễm.
![]() |
Nhiều thôn của xã Đa Kai (huyện Đức Linh) được cấp nước sạch. |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành các dự án trọng điểm như: Dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, đóng cửa bãi rác Bình Tú; Dự án kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo; Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2.
Là địa bàn có nhiều gia đình chính sách, huyện Hàm Thuận Bắc với hơn 3.200 trường hợp; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 17.158 người.
Ông Đặng Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, năm 2023-2024, huyện đã chi hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ cho 453 hộ nghèo, hộ đều thiếu đất ở, đất sản xuất...
Nhờ "kết nối", toàn huyện có hơn 2.500 đồng bào dân tộc thiểu số làm việc tại các khu công nghiệp. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn hơn 10%, hộ cận nghèo còn hơn 8%. Hơn 3.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hơn 142 tỷ đồng.
Từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với kinh phí hơn 17 tỷ đồng, huyện đã chỉ đạo thực hiện các dự án thành phần phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng…

Nâng cao chất lượng đời sống đồng bào xã biên giới
Theo Huyện ủy Hàm Thuận Nam, huyện đã chú trọng phát triển hạ tầng để tạo nền sức bật cho kinh tế ổn định như nâng cấp, mở rộng đường ĐT 719 từ Kê Gà đi Tân Thiện; thi công tuyến đường ĐT 719B, đường Hàm Kiệm Tiến Thành và Tuyến đường Hòn Lan-Tân Hải.
Song song đó, huyện Hàm Thuận Nam đầu tư hệ thống thủy lợi như kênh chuyển nước Đu Đủ-Tân Thành, nâng cấp ba hồ thủy lợi Tân Lập, Tà Mon và Bau Bàu, đang chuẩn bị đầu dự án hoàn chỉnh hệ thống kênh Sông Móng-Đu Đủ-Tân Lập, hồ Ka Pét… Năm 2023-2024, huyện vận động xây dựng mới 64 căn nhà và sửa chữa bốn căn cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.
Chú trọng đổi mới để phát triển
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong hai năm qua (2023-2024), tỉnh thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn kinh tế trong nước và nước ngoài để đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, khai thác tốt những sản phẩm lợi thế của tỉnh.
Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng 1,15 lần, năm 2024 tăng 1,23 lần so với năm 2020; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 chỉ còn 2,35%, năm 2024 là 2,62%...
Tỉnh có 5/7 dự án xử lý rác thải hoạt động, góp phần giải quyết lượng rác thải phát sinh và dần thay thế các bãi chôn lấp.
![]() |
Người dân huyện Hàm Thuận Nam được tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất. |
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, mức độ chuyển dịch từng ngành cũng chưa đạt kế hoạch đề ra; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; mức độ ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị chưa được thể hiện rõ nét trong từng ngành kinh tế.
Đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển còn thấp. Nhiều bệnh viện xuống cấp, lạc hậu, không đồng bộ cần được tiếp tục nâng cấp, đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.
Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững quy định người lao động có thu nhập thấp là đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề; nhưng đối tượng này chưa có văn bản xác định cụ thể nên không hỗ trợ đào tạo nghề được. Nhiều địa phương không còn tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao đặc sắc của riêng mình…
![]() |
Hướng dẫn người dân chăm sóc gia cầm. |
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống người dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh sẽ chú trọng đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, du lịch và nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao.
Tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo năng suất và giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thiết chế văn hóa gắn với tăng cường xã hội hóa phát triển hạ tầng; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng dễ tiếp cận và để chất lượng phục vụ nhân dân.