Bình Dương mít-tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

NDĐT- Hòa trong không khí kỷ niệm 40 năm giải phóng, trong những ngày tháng 4, Bình Dương có nhiều hoạt động sôi động, điểm nhấn là tối ngày 27-4, tỉnh đã long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015).

 Bình Dương mít-tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân, người lao động tỉnh Bình Dương.
Tại buổi lễ, đồng chí Mai Thế Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, chiến thắng 30-4-1975 là trang sử hào hùng; một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20; một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, có sức lan tỏa, tạo sức mạnh cổ vũ các dân tộc đấu tranh cho tự do và công lý, thức tỉnh lương tri của nhân loại.
Với Bình Dương, trong kháng chiến chống Mỹ, mặc dù nằm trong chiến trường nóng bỏng và là nơi tranh chấp ác liệt giữa ta và địch; là nơi địch đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự kiên cố, tập trung các lực lượng tinh nhuệ và hung hăng nhất với nhiều loại vũ khí tối tân, hiện đại, nhưng Đảng bộ cùng quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã anh dũng chiến đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, oai hùng. Các địa danh, như: Phước Thành, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Đất Cuốc, Bông Trang, Nhà Đỏ… được ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1976. Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 75 tập thể và 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 1.600 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Sau ngày giải phóng, khi bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết tỉnh Bình Dương hiện nay (Sông Bé trước đây) vẫn là tỉnh nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, có điểm xuất phát rất thấp cả về trình độ phát triển kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên. Song bằng tất cả nỗ lực của mình, nhân dân Sông Bé vẫn đoàn kết một lòng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và từng bước vươn lên mạnh mẽ.
Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp từ tỉnh Sông Bé, từ khi tái lập tỉnh vào đầu năm 1997, Bình Dương đã mạnh dạn xác định phát triển công nghiệp chính là yếu tố đột phá, tạo tiền đề cho tỉnh phát triển đô thị-dịch vụ. Trên tinh thần đó, tỉnh đã chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.
Với quy hoạch phát triển công nghiệp tập trung, tạo điều kiện phát triển công nghiệp nhanh và bền vững sớm được triển khai và đã rất thành công. Đến nay Bình Dương đã quy hoạch phát triển 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 9.400 ha, thu hút đầu tư nước ngoài trên 20 tỷ USD Mỹ. Nổi bật là việc hình thành Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị trên vùng đất hơn 4.000ha, trước đây là đất hoang hóa, bạc màu. Hiện này đã và đang xây dựng Thành phố mới Bình Dương, với Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh đã hoạt động hiệu quả hơn một năm qua. Với những thành quả đạt được và những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của chính quyền, nhân dân tỉnh đang mở ra cho Bình Dương những triển vọng tốt đẹp, đồng thời tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, đến cuối năm 2014 theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đã đạt 95,5 triệu đồng/người/năm.
Một lần nữa, tỉnh Bình Dương khẳng định, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để Đảng bộ, quân và dân Bình Dương ôn lại những chiến công oanh liệt, trân trọng ghi nhớ công lao to lớn của đồng bào, cán bộ và chiến sĩ, đặc biệt đối với những người đã anh dũng hy sinh; đồng thời nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển quê hương; nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm quý giá trong kháng chiến, đã được và sẽ tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
40 năm đã trôi qua, nhưng những bài học lịch sử từ chiến thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn nguyên giá trị trong thời kỳ đổi mới và trở thành định hướng trong mọi suy nghĩ và hoạt động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương. Một trong những bài học được tỉnh Bình Dương luôn kế thừa và phát huy trong mọi hoạt động của mình, đó là bài học về nắm lấy thời cơ, phát huy cao độ sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao và biểu dương lòng yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sự cống hiến lớn lao và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Bình Dương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng cho rằng, thời gian tới nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là rất to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng; đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo trong xây dựng và phát triển; tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, quan hệ hợp tác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm