Bình Định liên kết phát triển du lịch với 4 tỉnh nam Lào

NDO - Chiều 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức chương trình gặp mặt giữa Sở Du lịch tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào trong chương trình liên kết phát triển du lịch. Việc phối hợp giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh nam Lào gồm: Champasak, Sekong, Salavan, Attapư là một trong những hoạt động cụ thể hóa nội dung liên kết phát triển du lịch với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội trường buổi gặp gỡ.
Toàn cảnh hội trường buổi gặp gỡ.

Thời gian qua, tỉnh Bình Định và các tỉnh nam Lào đã có mối quan hệ rất tốt. Đặc biệt, sau khi hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào vào ngày 30/3, các đoàn công tác của các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào đã tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Mới đây, qua thời gian 2 ngày khảo sát, các đại biểu của 4 tỉnh nam Lào đã được cung cấp thông tin về điểm đến, những sản phẩm dịch vụ du lịch và tài nguyên du lịch Bình Định để hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Bình Định. Từ đó, mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác giữa Bình Định và các tỉnh nam Lào nhằm phát triển sản phẩm du lịch phù hợp trong tương lai.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, cho biết, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định và các tỉnh nam Lào tiếp tục được thắt chặt, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Bình Định liên kết phát triển du lịch với 4 tỉnh nam Lào ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Đặc biệt, sau khi Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào vào ngày 30/3, các đoàn công tác của các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định và 4 tỉnh nam Lào tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề các bên cùng quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân các địa phương.

Qua thời gian khảo sát, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về điểm đến, những sản phẩm dịch vụ du lịch và tài nguyên du lịch du lịch Bình Định. Chúng tôi mong được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và những đề xuất hợp tác của quý vị để chúng ta có những giải pháp, chính sách liên kết phát triển phù hợp, nhằm đưa du lịch Bình Định và 4 tỉnh Champasak, Sekong, Salavan, Attapư ngày càng phát triển, ông Giang cho biết.