Lễ Ok Om Bok còn gọi là Lễ Cúng Trăng hay lễ "Đút cốm dẹp" là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch hằng năm.

Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Tham gia Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) từ năm 1982, hơn 40 năm qua, bằng những việc làm cụ thể Việt Nam đã thể hiện là một thành viên có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế cũng như triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm, thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số.
Kon Tum biểu dương người khuyết tật tiêu biểu năm 2022 ngày18/4/2022. (Ảnh: Phúc Thắng)

Xây dựng một xã hội “không rào cản” cho người khuyết tật

Năm nay, kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), Liên hợp quốc đã lấy chủ đề “Các giải pháp chuyển đổi để phát triển toàn diện: Vai trò của đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giới tiếp cận và bình đẳng”, nhằm khẳng định thêm một lần nữa, việc thực hiện cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau và quan trọng hơn là bảo đảm sự tham gia đầy đủ và bình đẳng, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Đại diện các tổ chức, người khuyết tật tham gia Hội thảo "Vai trò và đóng góp của Người khuyết tật trong các mục tiêu phát triển bền vững”.

Bảo đảm sự tham gia đầy đủ và bình đẳng cho người khuyết tật

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) - ba cơ quan thực hiện dự án Đối tác của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (UNPRPD) phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo "Vai trò và đóng góp của Người khuyết tật trong các Mục tiêu phát triển bền vững”.
Nhiều phụ nữ ở Đắk Nông được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp tại địa phương.

Tăng cường vai trò, vị trí quản lý và lãnh đạo cho phụ nữ Đắk Nông

Ngày 26/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 2282/GĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Các đại biểu tham gia khóa tập huấn nâng cao hiểu biết về các hình thức bạo lực trên cơ sở giới tại học đường.

Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học

Trong hai ngày 13 và 14/6, hơn 60 nhà quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ tâm lý học đường, nhân viên công tác xã hội trường học ở 6 tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La, Nam Định đã được tập huấn nâng cao hiểu biết về các hình thức bạo lực trên cơ sở giới tại học đường và các kỹ năng xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong trường học, góp phần tạo môi trường học đường an toàn, thân thiện.