Bình Chánh tập trung khắc phục tình trạng ngập nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh giai đoạn 2020-2025, huyện Bình Chánh đã triển khai đồng loạt các biện pháp chống ngập, khắc phục 48 trong số 60 điểm ngập trên địa bàn. Các biện pháp cụ thể bao gồm việc duy tu 195 công trình giao thông và thoát nước với tổng kinh phí hơn 144 tỷ đồng, đồng thời kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang sông, kênh rạch.
Đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh sau khi được nâng cấp, mở rộng, không còn tình trạng ngập nước.
Đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh sau khi được nâng cấp, mở rộng, không còn tình trạng ngập nước.

Do tiến độ đầu tư chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa và việc triển khai dự án của thành phố còn chậm, tình trạng ngập vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Triển khai mạnh mẽ giải pháp chống ngập

Chị Đỗ Kim Phượng (ấp 8, xã Tân Kiên) chia sẻ, mỗi ngày chị đều đi ngang tuyến đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên (đoạn giáp Quốc lộ 1). Trước đây, mỗi khi triều cường hoặc mưa lớn, con đường này ngập nước đến nửa bánh xe, khiến xe cộ thường xuyên bị tắt máy, người đi đường phải dắt bộ, lội dưới nước hàng chục mét. Điều này không chỉ gây bất tiện cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến ai cũng lo lắng và mệt mỏi. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng tuyến đường Hưng Nhơn đã được khắc phục và nâng cấp, mở rộng. Mỗi khi mưa lớn hay triều cường, đường không còn ngập nữa. Con đường còn được mở rộng, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Người dân đều phấn khởi.

Trong năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh triển khai nhiều giải pháp chống ngập. Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện duy tu 195 công trình giao thông và thoát nước với tổng kinh phí hơn 144 tỷ đồng, cơ bản khắc phục các điểm ngập cục bộ, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Nhiều công trình thoát nước nhỏ chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến tình trạng phân chia lưu vực và gây khó khăn trong quản lý, xử lý ngập.

Ngoài ra, các dự án giảm ngập của thành phố chưa bảo đảm tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình xóa các điểm ngập, nhất là tại các tuyến đường: Quốc lộ 50, Bùi Thanh Khiết và Trần Văn Giàu. Công tác nạo vét các công trình thủy lợi chưa được triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng đến việc khơi thông thoát nước, nhất là các công trình lớn như Rạch Bồ Đề, Rạch Lồng Đèn và Dự án nạo vét Rạch Tra-Kênh Xáng-An Hạ-Kênh Xáng Lớn.

Tại diễn đàn “Trách nhiệm và việc làm” lần thứ 5 với chủ đề “Công tác khắc phục các điểm ngập nước trên địa bàn huyện Bình Chánh” diễn ra ngày 13/9, cử tri các xã: Vĩnh Lộc B, Bình Hưng, Phong Phú cùng đại diện lãnh đạo các trường học đã phản ánh tình trạng ngập nước nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Các trường như Trung học cơ sở Gò Xoài, mầm non Thủy Tiên 1 và tiểu học Lê Minh Xuân 2 thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn và triều cường.

Hiện nay các khu dân cư và trường học này đang phải sử dụng giải pháp tạm thời như bơm hút nước để chống ngập. Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, lắp đặt hệ thống thoát nước và chỉ đạo nạo vét cống, hố ga thường xuyên. Về lâu dài, cử tri huyện đề nghị chính quyền địa phương rốt ráo kiến nghị với thành phố để xử lý triệt để tình trạng ngập nước.

Nỗ lực khắc phục 48/60 điểm ngập nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh giai đoạn 2020-2025, huyện đã triển khai đồng loạt các biện pháp chống ngập, khắc phục 48 trong số 60 điểm ngập trên địa bàn. Các biện pháp cụ thể bao gồm việc duy tu 195 công trình giao thông và thoát nước với tổng kinh phí hơn 144 tỷ đồng, đồng thời kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang sông, kênh rạch. Tuy nhiên, do tiến độ đầu tư chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa và việc triển khai dự án của thành phố còn chậm, tình trạng ngập vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch được đẩy mạnh. Qua rà soát, huyện ghi nhận 22 trường hợp vi phạm, trong đó đã xử lý 13 trường hợp; 9 trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cũng tại diễn đàn “Trách nhiệm và việc làm”, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trương Thái Ngọc cho biết, hiện tại huyện đã khắc phục được 48/60 điểm ngập, 12 điểm còn lại đang tiếp tục được xử lý (6 điểm do huyện phụ trách và 6 điểm do thành phố phụ trách). Thành phố đã bố trí vốn đầu tư cho 5/12 điểm ngập này.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiến nghị sở, ngành của thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục ngập nước; trong đó, ưu tiên cho việc nâng cấp các tuyến đường: Mai Bá Hương, An Hạ, Thanh Niên và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn khác. Huyện cũng sẽ tăng cường rà soát nguyên nhân ngập nước, nạo vét hệ thống thoát nước và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm xả rác xuống cống thoát nước.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Lũy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương chỉ đạo thực hiện các công trình thi công duy tu, dặm vá, nâng cấp mặt đường, đẩy nhanh thực hiện các dự án đang thi công, nạo vét kênh, rạch, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn đã được phê duyệt.

Chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ hệ thống kênh, rạch, cống thoát nước hiện hữu; không xây dựng lấn chiếm lòng kênh, rạch, cửa xả; không xả rác xuống kênh, rạch, cống thoát nước và tham gia giám sát các công trình, dự án thi công hệ thống thoát nước, nước thải trên địa bàn huyện.