Một góc khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ Mỹ Phước tại thị xã Bến Cát (Bình Dương) do Tổng công ty Becamex IDC đầu tư.

Mô hình khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ

Là một trong những trọng tâm hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, mô hình khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ tại Bình Dương đã và đang trở thành mô hình hiệu quả trong thu hút đầu tư. Mô hình này hiện lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Hồ Quân)

Truyền thông Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày 24/4, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Hội nghị Phát triển truyền thông số quốc tế Phúc Châu 2023 đã thu hút 180 đại biểu là các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan truyền thông báo chí hàng đầu Trung Quốc và nước ngoài, CEO của các Công ty công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc, học giả của các viện nghiên cứu tham dự cùng thảo luận xu hướng phát triển mới của truyền thông số.
Một phiên xét xử tại Tòa án Internet thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: jcrb.com)

Trung Quốc đẩy mạnh mô hình tòa án internet

Ngày 16/3, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra Sách trắng về xây dựng pháp quyền trên internet của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới cho biết, nước này tích cực tìm con đường mới, lĩnh vực mới và mô hình mới để đẩy mạnh liên kết giữa hoạt động tư pháp và công nghệ internet, nhằm thúc đẩy hơn nữa công bằng xã hội.
Ứng dụng dữ liệu lớn đem lại nhiều lợi ích cho Đông Nam Á, giúp đẩy nhanh phục hồi kinh tế hậu đại dịch. (Ảnh minh họa: ADB)

ADB: Dữ liệu lớn giúp Đông Nam Á tạo ra hơn 100 tỷ USD trong phục hồi hậu Covid-19

Dữ liệu lớn (Big Data) có tiềm năng khổng lồ trong việc đẩy nhanh phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 ở Đông Nam Á, với những lợi ích trong lĩnh vực y tế công cộng, phúc lợi, bảo trợ xã hội và giáo dục đạt giá trị hơn 100 tỷ USD, theo báo cáo công bố ngày 17/8 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Thử trải nghiệm mới.

Những tương tác mới từ trang báo giấy

Tạp chí Phụ nữ mới vừa cho ra mắt những ứng dụng tương tác mới giữa bạn đọc và một trang in. Là ấn phẩm (in) ra đời muộn, “tuổi đời” chỉ ba năm, nhưng Tạp chí Phụ nữ mới, diễn đàn của các nữ trí thức, lại là ấn phẩm đầu tiên ở Việt Nam sử dụng những công nghệ mới nhất như AR, AI, Big Data để sản xuất nội dung, mang lại cho độc giả những cảm nhận mới thú vị từ trang báo giấy.