Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, tặng quà cụ bà 119 tuổi

NDO - Nhân chuyến kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại thành phố Long Khánh, chiều 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến thăm cụ bà Trịnh Thị Khơng, 119 tuổi, ngụ xã Bình Lộc, thành phố Long khánh. Cụ Khơng được cho là người sống cao tuổi nhất nước ta đến thời điểm hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà tặng cụ Trịnh Thị Khơng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà tặng cụ Trịnh Thị Khơng.

Theo các loại giấy tờ liên quan được cơ quan chức năng xác thực, cụ Trịnh Thị Khơng sinh ngày 14/6/1905. Như vậy, đến thời điểm này, cụ Khơng đã 119 tuổi, được cho là người cao tuổi nhất nước ta hiện nay.

Thông tin từ gia đình cho biết, từ năm 2014 trở về trước, cụ Khơng khi đó đã 110 tuổi vẫn thường đi xe khách từ tỉnh Thanh Hóa vào Đồng Nai thăm con cháu. Sau khoảng 3 đến 4 tháng ở Đồng Nai, cụ Khơng về quê Thanh Hóa sống cùng con trai lớn.

Từ sau năm 2014, cụ Khơng quyết định vào tỉnh Đồng Nai ở hẳn cùng con gái thứ hai ở tổ 8, ấp 2, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh. Từ đó, mỗi năm cụ lại đón xe khách ra Thanh Hóa chơi vài tháng rồi lại vào.

Kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phần vì sức khỏe không tốt, phần vì con cháu cản do lo ngại cụ tuổi đã cao, đi lại mệt nhọc nên cụ Khơng không thường xuyên về thăm quê như trước.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, tặng quà cụ bà 119 tuổi ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo thành phố Long Khánh với cụ Khương và người con gái thứ hai Đỗ Thị Ninh.

Hiện, cụ Khơng đang sống với gia đình bà Đỗ Thị Ninh (81 tuổi), là con gái thứ hai của cụ Khơng. Cụ Khơng có đến 150 con, cháu, chắt, chút, chít. Phần lớn đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đến thăm gia đình cụ Khơng tại xã Bình Lộc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc cụ Khương sống vui, sống thọ hạnh phúc bên con cháu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, người dân sống thọ là một trong những chỉ số cho thấy chất lượng cuộc sống ở địa phương đó. Do đó, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến gia đình cụ Khơng cũng như những trường hợp người cao tuổi khác trên địa bàn.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao quà tặng cụ Khơng và gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lộc trao bảng mừng thọ 119 tuổi cho cụ Khơng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thăm, tặng quà cụ bà 119 tuổi ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai với cụ Trịnh Thị Khơng và một số thành viên của gia đình.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, ngoài cụ Khơng 119 tuổi, trên địa bàn thành phố Long Khánh hiện có 15 cụ khác hơn 100 tuổi.

“Báo cáo đến cuối năm 2023 của 9/11 huyện, thành phố có 288 cụ hơn 100 tuổi. Hiện, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát. Trong vài ngày tới sẽ có kết quả chính thức hai địa phương này”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin.