Bí thư Đoàn dám nghĩ, dám làm

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó khăn, nhưng với quyết tâm làm giàu trên đất quê hương, A Trung (sinh năm 1992, dân tộc Xê-Đăng nhánh T’Drá) đã mạnh dạn đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
0:00 / 0:00
0:00
A Trung (thứ hai từ phải qua) tích cực trong phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.
A Trung (thứ hai từ phải qua) tích cực trong phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.

Không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình mình, anh còn giúp thanh niên thôn Đăk Duông thay đổi nếp nghĩ, cách làm. A Trung hiện là Bí thư Chi đoàn thôn Đăk Duông, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Sau nhiều tháng chật vật tìm đầu ra cho hàng nghìn buồng chuối do ảnh hưởng dịch Covid-19, A Trung mới dám tự tin khẳng định hướng đi của mình là đúng và mạnh dạn dẫn chúng tôi quay trở lại thăm vườn.

Giữa hàng chục héc-ta đất rẫy dốc đứng tại thôn Đăk Duông, vườn chuối tiêu hồng gần 1ha của A Trung đang xanh mướt mát, bắt đầu trổ buồng lứa thứ hai. Đây là khối tài sản khởi nghiệp, là tâm huyết của A Trung sau nhiều năm chịu khó học hỏi từ các mô hình lập thân, lập nghiệp mà Đoàn Thanh niên đã giới thiệu.

Nói về hành trình lập nghiệp của mình, A Trung kể, bản thân sinh ra trong một gia đình khó khăn và theo phong tục của địa phương, sau khi lấy vợ, A Trung ra ở riêng và bắt đầu hành trình lập nghiệp của một người chủ gia đình.

"Năm 2020, em tham gia lớp tập huấn hỗ trợ đoàn viên lập thân, lập nghiệp và được tham quan mô hình trồng chuối tiêu hồng. Em thấy nó khá phù hợp với điều kiện của mình nên tìm hiểu. Lúc đầu cũng lo không có vốn, nhưng nhờ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ và em xoay xở thêm để đầu tư vào mua cây giống, làm đất và đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng chuối. Vừa học vừa làm, khó khăn thì liên hệ hỏi người đi trước nên công việc cũng dần thuận lợi hơn…", A Trung tâm sự.

Hành trình lập nghiệp của các bạn trẻ chắc chắn không tránh khỏi những thử thách, gian nan. Với A Trung cũng vậy. Đó là khi vườn chuối cho thu hoạch lứa đầu tiên, gặp đúng lúc thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, hàng nghìn buồng chuối nằm trên rẫy không thể tìm được chỗ tiêu thụ. Để gỡ gạc vốn, A Trung phải chật vật chở từng buồng chuối đi bán, giao hàng tận nơi theo phương châm "giá nào cũng bán".

May mắn cho A Trung, lúc này từ sự kết nối của tổ chức Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên từ nhiều địa phương khác nhau đã chung tay chia sẻ, tìm kiếm đầu ra giúp A Trung sớm vượt qua khó khăn, đồng thời tạo động lực để Trung tiếp tục gắn bó với hướng đi mình đã chọn.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, A Trung luôn là "thủ lĩnh" trong các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương. Dưới sự tập hợp của A Trung, các hoạt động đoàn diễn ra sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực hơn như: Dọn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa; giao lưu văn hóa, thể thao; các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tại khu dân cư; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng..., qua đó, nâng cao được vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bí thư Đoàn xã Ngọc Wang Lê Văn Chung, người gắn bó với A Trung trong suốt hành trình lập nghiệp, luôn động viên và đồng hành với A Trung khi khó khăn cho biết: Hiện nay, toàn xã có hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại địa phương. Tuy nhiên, một phần vì thiếu vốn, một phần vì còn phụ thuộc kinh tế của bố mẹ nên các bạn chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động, mô hình khởi nghiệp.

Những người dám nghĩ dám làm như A Trung là điển hình sống động, cụ thể nhất để Đoàn xã tổ chức tham quan, tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên, qua đó giúp các bạn thay đổi nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế gia đình, tận dụng và khai thác hiệu quả thế mạnh đất đai và các loại cây trồng để vươn lên làm giàu chính đáng.

"Sắp tới, em sẽ tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, đầu tư mở rộng diện tích cũng như quy mô canh tác; vừa để tăng thêm nguồn thu nhập trong vụ tiếp theo, vừa tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên trong xã nhìn thấy, làm theo...", A Trung phấn khởi nói về những dự định của mình.