Trao đổi với PV Báo Nhân Dân, TS, BS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống (Viện Chấn thương chỉnh hình, BV Hữu nghị Việt - Đức) cho biết: Nội soi là phương pháp phẫu thuật được ứng dụng ngày càng rộng rãi. Đối với chuyên ngành phẫu thuật cột sống thì nội soi thường được áp dụng đối với các trường hợp thoát vị và bệnh lý đĩa đệm cột sống thắt lưng.
“Ở Việt Nam, phương pháp PTNS cột sống thắt lưng đã được tiến hành ở một số trung tâm phẫu thuật cột sống lớn. Chúng tôi đã tiến hành PTNS cột sống thắt lưng với hai phương pháp nội soi qua lỗ liên hợp và nội soi qua đường liên bản sống với số lượng bệnh nhân gần 1.000 trường hợp, cho những kết quả rất khả quan”, TS, BS Đinh Ngọc Sơn cho hay.
Với đặc điểm giải phẫu cột sống cổ - nơi có cả tủy sống và các rễ thần kinh, các thao tác sẽ nguy hiểm hơn nhiều và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro hơn so với cột sống thắt lưng, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao. Vì vậy, tại Việt Nam hiện nay chưa có bất kỳ trung tâm, đơn vị y tế nào áp dụng kỹ thuật này.
Bằng sự say mê nghề nghiệp, các bác sĩ BV Hữu nghị Việt - Đức đã tiến hành phẫu thuật thành công cho mười trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp nội soi lối sau. Mặc dù vậy, phương pháp nội soi lấy thoát vị cột sống cổ lối sau chỉ mới tiếp cận được các khối thoát vị trong lỗ liên hợp.
Tiếp nối thành công ban đầu, Khoa Phẫu thuật Cột sống (Viện Chấn thương chỉnh hình, BV Hữu nghị Việt - Đức) bắt tay vào ứng dụng phương pháp phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ qua nội soi đường trước, giúp giải quyết nhiều thể thoát vị hơn.
Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu với tỷ lệ thành công hơn 90% và tỷ lệ tai biến biến chứng thấp dưới 1%, giảm thời gian phục hồi của bệnh nhân xuống chỉ còn vài ngày, đồng thời bệnh nhân có thể sinh hoạt lại hoàn toàn bình thường sau chỉ 2-6 tuần.