Các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khám bệnh, tặng tủ thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách ở Nam Đông

Ngoài khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn với đầy đủ các chuyên khoa và các trang thiết bị hiện đại, dịp này, Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế còn tặng 10 tủ thuốc y tế cùng các phần quà và trang thiết bị y tế cần thiết trong gia đình cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn.
Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/10. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Tôn vinh những thành quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ thầy thuốc trẻ

Trong 2 ngày 5 và 6/10, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Trung ương tổ chức “Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2023”. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lễ ra viện cho bệnh nhi 4 tuổi là ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 35 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca ghép tế bào gốc thứ 35 thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 35 cho một bệnh nhi 4 tuổi bị u nguyên bào thần kinh. Đây là đơn vị đứng thứ hai trong cả nước về ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh lý u đặc trẻ em, mở ra nhiều cơ hội sống cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại khu vực miền trung - Tây Nguyên và cả nước.
Chương trình “Trái tim cho em” đến với cho trẻ em Thừa Thiên Huế.

Chương trình “Trái tim cho em” đến với trẻ em Thừa Thiên Huế

Lần thứ 2 chương trình "Trái tim cho em" đến với trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi khám sàng lọc, chương trình sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi, do Viettel Thừa Thiên Huế, Quỹ Tấm lòng Việt thực hiện, với sự đồng hành của các bác sĩ Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế.
Các bác sĩ tiến hành lấy tạng của người hiến.

Ca lấy ghép tạng đặc biệt trên đường hồi hương của người hiến chết não

Trên nửa hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê Nghệ An để trút hơi thở cuối cùng, người nhà anh L.V.H đã quyết định hiến tặng mô, tạng của anh. Một cuộc lấy ghép mô, tạng của anh đã được các bác sĩ tiến hành gấp rút tại Bệnh viện Trung ương Huế để cứu sống thêm nhiều người khác. 
Bệnh viện Trung ương Huế trong lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị theo quy định của Nhà nước, pháp luật

Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ với cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế, thời gian qua “do có sự phối hợp giữa các phòng, ban nên việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh ở bệnh viện đạt kết quả tốt”.