Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai triển khai được nhiều kỹ thuật y học hiện đại

NDĐT - Bệnh viện đa khoa huyện biên giới Si Ma Cai có thể coi là cơ sở y tế khó khăn nhất tỉnh Lào Cai, nhưng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ở đây đã nỗ lực vượt khó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đảm đương tốt nhiều ca phẫu thuật khó, vượt tuyến như: phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, sỏi thận, cắt túi mật, phẫu thuật viêm tụy, các phẫu thuật về xương như kỹ thuật DHS (đặt nẹp gẫy cổ xương đùi)…

Thực hiện chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân người dân tộc Mông ở Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai (Lào Cai).
Thực hiện chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân người dân tộc Mông ở Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai (Lào Cai).

Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới, thượng nguồn sông Chảy, địa bàn rất rộng nhưng giao thông khó khăn, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, còn khá nhiều hủ tục lạc hậu tồn tại trong đời sống dân cư. Để bảo đảm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào, cán bộ quản lý và các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, trở thành “vệ tinh” của bệnh viện này theo mô hình bệnh viện vệ tinh tuyến huyện. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai đã tiếp cận được với những kỹ thuật hiện đại trong y học, được trang bị thêm nhiều máy móc, phương tiện chẩn đoán, xét nghiệm, phẫu thuật tiên tiến để phục vụ khám và điều trị bệnh cho người dân.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao, biên giới.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai, hiện tại đây có thể đảm đương tốt nhiều phẫu thuật khó, vượt tuyến như: phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, sỏi thận, cắt túi mật, phẫu thuật viêm tụy, các phẫu thuật về xương như kỹ thuật DHS (đặt nẹp gẫy cổ xương đùi)… Chính vì vậy, trong năm 2016, Bệnh viện Si Ma Cai đã khám và điều trị cho gần 10 nghìn lượt bệnh nhân nhưng chỉ có hơn 70 ca vượt tuyến (chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh và tuyến trung ương), là đơn vị có số bệnh nhân chuyển tuyến thấp nhất trong tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh việc nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, gần 100 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện đa khoa Si Ma Cao còn nêu cao y đức, học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, thông qua việc thực hiện ký cam kết thi đua giữa các khoa, phòng; đặc biệt là tổ chức “Ngày thứ bảy vì cộng đồng” hướng về cơ sở, xuống các xã, thôn bản khám sàng lọc và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Điều đáng mừng nhất là Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai đã có sáu bác sĩ là người dân tộc thiểu số Mông và Nùng, là người địa phương đang công tác tại bệnh viện; trong đó có nhiều bác sĩ trưởng thành, đang đảm nhiệm chức trách trưởng, phó khoa chuyên môn, tiêu biểu như bác sĩ Giàng A Sùng, dân tộc Mông, Trưởng khoa Nội của bệnh viện. Cùng với tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại đây, họ là những “mẹ hiền” thông thạo tiếng dân tộc, am hiểu địa hình, phong tục tập quán bản địa, ngày đêm tận tụy, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở nơi biên giới, thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ và còn nhiều gian khó.

Có thể bạn quan tâm