Ngày 19-1, Bệnh viện Bạch Mai thông báo đã thành công trong ca ghép thận đầu tiên. Bệnh nhân là anh Dương Huỳnh Điệp, 39 tuổi, nhận thận từ người cho là mẹ ruột, 59 tuổi.
Bệnh nhân Điệp bị suy thận từ ba năm nay. Tính đến trước khi ghép thận, bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai trong hai năm.
Do bệnh quá nặng nên bệnh nhân bị biến chứng tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, cao huyết áp.
Ngày 26-10-2005 ca ghép thận đầu tiên được tiến hành. Cuộc phẫu thuật hoàn toàn do các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm.
Sau ba tiếng đồng hồ (lấy thận của người cho hết hai tiếng, ghép thận hết một tiếng) ca phẫu thuật đã kết thúc. Mười ngày sau khi ca phẫu thuật kết thúc, người cho thận đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình phục.
Hiện nay bệnh nhân Điệp cũng đã xuất viện do sức khỏe ổn định, thận mới đã hoà nhập được với cơ thể.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích - Chủ nhiệm khoa Ngoại, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết bệnh viện miễn phí toàn bộ kinh phí khoảng 150 triệu đồng của ca ghép thận cho bệnh nhân.
Dự kiến, sau khi ghép thận, mỗi tháng bệnh nhân phải sử dụng thuốc chống thải ghép khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hiện nay, mỗi năm bệnh viện Bạch Mai chạy thận nhân tạo cho khoảng 500 bệnh nhân.
Ngoài ra mỗi năm có thêm khoảng 500 bệnh nhân suy thận mới cần phải chạy thận nhân tạo. Đó là lý do khiến khoa Thận nhân tạo của bệnh viện trong năm 2005 đã quá tải với mức điều trị đạt 284%.
Hiện nay bệnh viện Bạch Mai đang tiếp tục chuẩn bị tiến hành ca ghép thận thứ 2.