Bến Tre phát động trồng cây nhớ Bác

NDO - Ngày 19/5, tại xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023, nhằm hưởng ứng thực hiện đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trồng cây tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Ba Tri.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trồng cây tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Ba Tri.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho rằng, phong trào trồng cây nhiều năm qua tại tỉnh Bến Tre không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế-xã hội, tăng cường khả năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, nhằm cụ thể hóa “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Trung ương và triển khai “Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của Đề án là trong 5 năm, trên địa bàn tỉnh sẽ phát động trồng 10 triệu cây phân tán và rừng phòng hộ tập trung, góp phần xây dựng Bến Tre “xanh, sạch, đẹp” và trở thành nơi “đáng sống”.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, trong 2 năm 2021-2022, các ngành, địa phương và nhân dân đã trồng hơn 1,76 triệu cây xanh các loại.

Nhiều tuyến đường, cơ quan, trường học, công viên, các khu đô thị, khu công nghiệp... đã được phủ xanh. Đồng thời, trồng mới rừng hơn 440 nghìn cây, chăm sóc gần 100ha rừng trồng, bảo vệ trên 4.480ha rừng...

Sau phần lễ phát động ra quân trồng cây, đại biểu đã tham gia trồng cây tuyến đường chiều dài khoảng 1km, đoạn thuộc ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa và đoạn thuộc ấp 2, xã Bảo Thuận dài khoảng 150m.

Trong năm 2023, kế hoạch toàn tỉnh Bến Tre sẽ trồng trên 1,42 triệu cây xanh các loại.