Sóc Trăng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 31/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trồng cây xanh tại khu vực Trung đoàn Bộ binh 897.
Trồng cây xanh tại khu vực Trung đoàn Bộ binh 897.

Những năm qua, phong trào này được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện gắn với quy hoạch và bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào không chỉ để có thêm cây xanh, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người mà qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng.

Dịp này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1.000 cây xanh tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh tại các khu vực Trung đoàn Bộ binh 897.

Giải báo chí đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7

Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tạp chí Người Làm Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long vừa tổ chức lễ tổng kết, trao giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7 năm 2023.

Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí; 70 tác phẩm được vào vòng chung khảo. Kết quả, 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

2 giải nhất gồm: 1 giải cho thể loại Báo in-Báo điện tử thuộc về loạt bài 5 kỳ “An ninh nguồn nước là bảo vệ sinh mệnh đồng bằng” của nhóm tác giả: Hà Ngọc Trảng, Văn Phương Thúy (Báo Vĩnh Long); 1 giải cho loại hình Phát thanh và truyền hình với loạt phim tài liệu 3 kỳ “Võ Văn Kiệt - Dấu ấn trăm năm rạng ngời” của nhóm tác giả: Tô Hồng Doãn Đan, Đặng Nguyệt Minh, Phan Trường Sơn (Đài Phát thanh và truyền hình Vĩnh Long). Nhà báo Quốc Trinh, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Kiên Giang đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Nơi “đất lành chim đậu”.

Hậu Giang đầu tư gần 40,5 tỷ đồng phòng, chống hạn, mặn

Sóc Trăng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 1

Đập ngăn mặn ở xã Hỏa Tiến, thành phố Hậu Giang. (Ảnh PHÙNG DŨNG)

Tỉnh Hậu Giang vừa triển khai kế hoạch phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn năm 2023. Trong đó, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình cấp bách gần 40,5 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện 312 công trình cống, đập thời vụ, đập cải tiến và 138 nắp bọng; 47 công trình nạo vét kênh cấp 2, cấp 3 ở vùng bị hạn và xâm nhập mặn.

Dự báo, năm 2023 mặn diễn biến phức tạp so với năm 2022.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang có khoảng 90.000ha đến 100.000ha vụ lúa đông xuân 2022-2023, hè thu 2023 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy có nguy cơ bị khô hạn; khoảng 50.000ha đến 60.000ha vụ đông xuân 2022-2023, hè thu 2023 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh có nguy cơ bị mặn xâm nhập.

Vùng có khả năng bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt cho người dân chủ yếu ở huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Trà Vinh xây dựng nhà máy sản xuất Hydro xanh

Ngày 30/3, Công ty cổ phần TGS Trà Vinh Green Hydrogen thuộc Tập đoàn The Green Solutions tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Nhà máy sẽ giải quyết đầu ra cho lượng điện năng dư thừa của các nhà máy sản xuất điện gió, điện mặt trời.

Tới đây, các loại xe ô-tô, buýt, tải sẽ chạy bằng nhiên liệu hydro với khí thải là hơi nước thay vì khí các-bon như hiện nay. Ngoài ra, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất khí hydro là oxy có thể dùng trong lĩnh vực y tế. Dự kiến, dự án hoàn thành, đi vào hoạt động với quy mô sản xuất 24.000 tấn hydro/năm, 195.000 tấn oxy y tế/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 300 đến 500 lao động.

Sắp có đường bay thẳng Hà Nội-Cà Mau

Từ ngày 29/4 tới, Cà Mau sẽ chính thức vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội-thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bởi Bamboo Airways. Khoảng cách gần 2.000km chỉ mất hơn 2 giờ với đường bay thẳng chính là điều kiện thuận lợi để Cà Mau phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, nhất là lĩnh vực du lịch.

Bamboo Airways sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần với mức giá từ 769.000 đồng/vé bởi dòng máy bay phản lực khu vực Embraer 190, vận chuyển tối đa 98 hành khách. Hai khung giờ khởi hành là 7 giờ 5 phút cất cánh từ Hà Nội và 9 giờ 55 phút cất cánh từ Cà Mau vào các ngày thứ ba, năm, bảy hằng tuần.

Chỉ vài ngày sau thông báo mở bán vé, Bamboo Airways ghi nhận lượt đặt vé tăng mạnh. Cảng Hàng không Cà Mau đang tập trung nâng cao công tác an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở đường bay mới.