Nghệ An phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

NDO - Ngày 8/2, tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân các địa phương trồng cây.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân các địa phương trồng cây.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động phong trào mỗi chi hội trồng ít nhất 1 hàng cây; mỗi cán bộ, mỗi hội viên nông dân trồng ít nhất 1 cây xanh, xây dựng những hàng cây xanh, đẹp.

Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả phong trào sáng-xanh-sạch-đẹp; triển khai các công trình để chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đưa phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây..., từng bước thực hiện thành công Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu và nhân dân tham gia trồng 100 cây sao đen trên tuyến đường liên thôn tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt ra quân phong trào trồng cây gắn với xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động Chương trình “Một triệu cây xanh, nông dân Nghệ An đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh các cấp hội đã tổ chức trồng được 747 hàng cây, 86 vườn cây, với số cây xanh được trồng là 705.792 cây; xây dựng 460 vườn chuẩn nông thôn mới và 670 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới...