Bệ phóng cho những giấc mơ

Bệ phóng cho những giấc mơ

Với cú "ăn ba" vô tiền khoáng hậu và kỷ lục bảy đội tuyển quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết châu Á, bóng đá Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế số 1 khu vực, mà còn xây dựng nền móng vững chắc để từng bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Thành công ngoài mong đợi

Bóng đá nước nhà mở màn năm 2025 một cách đầy hứng khởi, với hai lần đánh bại kình địch Thái Lan để giành chức vô địch ASEAN Championship. Tới tháng 7, lứa U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á bằng chiến thắng trước chủ nhà Indonesia. Mới nhất, chúng ta có cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay tại sân vận động Rajamangala để mang về tấm Huy chương vàng Đại hội thể thao khu vực.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam vô địch cả ba giải đấu lớn nhất Đông Nam Á trong cùng một năm dương lịch. Đặc biệt, tất cả các danh hiệu này có được nhờ đánh bại đối thủ là các đội chủ nhà ở vòng đấu cuối cùng.

vha-ttt.png
Bóng đá nước nhà năm 2025 thành công ngoài mong đợi.

Ngoài ba chức vô địch kể trên, chúng ta có tới bảy đội tuyển quốc gia cùng giành vé dự vòng chung kết châu Á, gồm đội tuyển nữ quốc gia, lứa U20 và U17 nữ, lứa U23 và U17 nam, cùng đội tuyển futsal nam và nữ. Con số này cũng sẽ nâng lên tám, khi đội tuyển quốc gia nam hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026. Đây là thành tích lịch sử, bởi chỉ có ba nền bóng đá châu Á đạt được cột mốc trên là Nhật Bản, Việt Nam và Australia (nước này đã gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á cách đây 20 năm).

"Trái ngọt" nhờ tầm nhìn dài hạn

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, bóng đá Việt Nam phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, như yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá khu vực và châu lục ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh bài toán nhập tịch để nâng cao chất lượng đội hình.

vha-tinh.png

Như Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong năm nay là trái ngọt đến sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm. Tính riêng những tháng đã qua, VFF đã tổ chức tới 14 chuyến tập huấn nước ngoài cho các cấp độ đội tuyển, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ giúp lứa U22 Việt Nam giành Vàng tại SEA Games 33, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn.

Không dừng lại ở đó, VFF tiếp tục đề xuất cử lứa U21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Hướng đi này sẽ góp phần chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho SEA Games 34 năm 2027 và xa hơn là vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá châu Á diễn ra ngày càng khốc liệt, ASIAD cần được xem là giải đấu thúc đẩy quá trình chuyển giao thế hệ tiếp theo, nơi các cầu thủ trẻ như lứa U21 được hít thở bầu không khí đỉnh cao và có thể trui rèn bản lĩnh trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong năm nay là trái ngọt đến sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm. Tính riêng những tháng đã qua, VFF đã tổ chức tới 14 chuyến tập huấn nước ngoài cho các cấp độ đội tuyển, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ giúp lứa U22 Việt Nam giành Vàng tại SEA Games 33, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Khát vọng vươn ra biển lớn

"Phải có thế hệ tài năng, bóng đá Việt Nam mới có khả năng chuyển mình". Lời khẳng định của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho thấy tư duy làm thể thao ngắn hạn đã được thay thế bằng chiến lược đầu tư dài hơi, sẵn sàng hy sinh lợi ích nhất thời để xây dựng nền tảng nhân sự vững chắc cho tương lai.

quotes.png

Bàn về câu chuyện này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng bổ sung thêm: “Hiện nay, toàn bộ các cầu thủ đều đá ở V-League, chưa ai xuất ngoại. Tôi mong họ có thể sang những môi trường khác để phát triển bản thân, nâng tầm năng lực. Chúng ta phải nghĩ đến mục tiêu xa hơn, như World Cup. Phải có mục tiêu thì mới có động lực phấn đấu”.

Rõ ràng, chiến lược sắp tới của VFF là tiếp tục đầu tư cho các đội tuyển trẻ, với lứa cầu thủ U20. Trong hai năm tới, họ sẽ là những tài năng tham dự SEA Games và ASIAD. Xa hơn, đây cũng sẽ là lứa cầu thủ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng đến giấc mơ World Cup.