Bầu cử Tổng thống Nga: Ông Putin giành hơn 87% số phiếu bầu

NDO - Ngày 17/3 (giờ Moskva), Hãng tin RIA Novosti dẫn dữ liệu của Ủy ban bầu cử trung ương Nga sau khi xử lý 90,01% số phiếu bầu cho biết, ông Vladimir Putin đang giành được 87,21% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga đương nhiệm Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. (Ảnh: Kremlin.ru)
Tổng thống Nga đương nhiệm Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. (Ảnh: Kremlin.ru)

Theo nguồn tin trên, đứng thứ hai là ứng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Nikolai Kharitonov, giành được 4,26% số phiếu bầu. Tiếp sau, ứng viên Vladislav Davankov từ Đảng “Những người mới” nhận được 3,96% số phiếu bầu. Đứng thứ tư là ứng viên từ Đảng Dân chủ tự do (LDPR) Leonid Slutsky với 3,16% số phiếu bầu.

Tổng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến 20 giờ 37 ngày 17/3 theo giờ Moskva (tức 0 giờ 37 ngày 18/3 theo giờ Hà Nội) là 74,22%.

Theo RIA Novosti, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, ông Vladimir Putin giành được 76,69% số phiếu bầu, năm 2012 con số này là 63,6%. Ông Dmitry Medvedev giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 với kết quả 70,28%. Năm 2004 và 2000, ông Putin chiến thắng với tỷ lệ lần lượt là 71,31% và 52,9%. Năm 1996, ông Boris Yeltsin giành chiến thắng ở vòng bầu cử thứ hai với kết quả 53,82%.

Trong số các cử tri bỏ phiếu điện tử từ xa, ông Putin giành được 87,4% phiếu bầu, chưa tính tới kết quả phiếu bầu ở Moskva và Kaliningrad. Tại thủ đô Moskva, theo hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa, ông Putin giành 89,1% số phiếu bầu.

Thứ trưởng Nội vụ Nga Alexander Gorovoy cho biết, cơ quan này không xác định được bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.