Tỷ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu tăng

NDO - Hôm nay, cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã bước sang ngày bỏ phiếu thứ hai. Theo số liệu của Ủy ban bầu cử trung ương Nga, tính đến 11 giờ Moskva ngày 16/3 (15 giờ Hà Nội), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống Nga đạt 37,17%.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Nga đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moskva. (Ảnh: Xuân Hưng)
Người dân Nga đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moskva. (Ảnh: Xuân Hưng)

Bộ Phát triển số hóa, liên lạc và truyền thông đại chúng Nga cho biết, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến tính đến 11 giờ cùng ngày đạt 82%.

Theo các cơ quan chức năng Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất được ghi nhận ở các khu vực tự trị Yamalo-Nenets, Chukotka, Cộng hòa Tuva, các tỉnh Kemerovo và Belgorod, cũng như ở các khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm.

Bà Olga Kirillova, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Moskva cho biết, đến 8 giờ sáng nay hơn 3,1 triệu cử tri thành phố đã đi bỏ phiếu, không ghi nhận trường hợp vi phạm trong quá trình bỏ phiếu.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova sáng nay đã đến điểm bỏ phiếu ở Pavlovskaya Sloboda thuộc quận Istra, tỉnh Moskva để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bà Ella Pamfilova kêu gọi tất cả người dân Nga dành thời gian đi bầu cử hoặc bỏ phiếu trực tuyến để bầu ra người đứng đầu Nhà nước Nga "hùng mạnh và độc lập".

Tỷ lệ cử tri Nga đi bỏ phiếu tăng ảnh 2

Tổng thống Nga đương nhiệm Putin bỏ phiếu trực tuyến. (Ảnh: Kremlin.ru)

Trước đó, trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, Tổng thống Putin đã bỏ phiếu trực tuyến tại dinh thự ở ngoại ô Moskva. Trao đổi với báo chí, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết, ông Putin chọn bỏ phiếu trực tuyến “vì sự tiện lợi” của hình thức này.

Bầu cử Tổng thống Nga diễn ra ngày từ ngày 15 đến17/3 với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu tổng thống trong ba ngày, thay vì một ngày như trước đây.

Các ứng viên tham gia tranh cử tổng thống năm nay tại Nga gồm: ông Vladimir Putin, Tổng thống đương nhiệm (tự ứng cử); ông Leonid Slutsky (Đảng Dân chủ tự do Nga); ông Nikolai Kharitonov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga); ông Vladislav Davankov (Đảng “Những người mới”).