Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại Hoàn Kiếm.

Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 27-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra rất thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao. Điều này thể hiện niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch QH trao tặng tỉnh Hải Dương 300 nghìn khẩu trang và 500 triệu đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương, TP Hà Nội

Sau khi tham dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại huyên Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Khu vực vòng xoay Liên Khương, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng rực rỡ cờ hoa mừng ngày hội bầu cử.

Đồng bào các dân tộc nam Tây Nguyên hòa chung ngày hội non sông

Sáng 23-5, cao nguyên Langbiang trải nắng vàng, mây la đà theo điệp trùng núi non, những buôn làng dưới chân núi Mẹ bừng lên sức sống mới. Hòa chung không khí ngày hội non sông, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền đất nam Tây Nguyên đang cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, trao gửi niềm tin trong những lá phiếu bầu cử.    

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao đổi với báo chí tại Trung tâm Báo chí về cập nhật thông tin bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, chưa phát sinh tình hình phải giải quyết

Vào lúc 10 giờ, ngày 23-5, từ Trung tâm Báo chí (Nhà Quốc hội), Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết: Hội đồng Bầu cử quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin từ các tỉnh, thành phố nhằm nắm thông tin, kịp thời giải quyết vướng mắc từ các địa phương.

Các thành viên trong tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến các hộ gia đình để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Ngày hội non sông: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao

Hôm nay, ngày 23-5, cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, tới những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo,... hào hứng, hồ hởi đi bỏ phiếu, tâm huyết chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội (QH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Bầu cử trên Biển Đông

Bầu cử trên Biển Đông

Các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 16-5. Riêng khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Trường Sa sẽ tiến hành bầu cử theo đúng ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định là ngày 23-5.

 Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Thuận

Chiều 23-4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận để thực hiện giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trịnh Dũng.

Tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức “Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” cho khoảng 250 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía bắc.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: quochoi.vn

Hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Thống kê sơ bộ đến tháng 3-2021 đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri đối với ứng cử Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 19-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra công tác bầu cử tại Nam Định

Ngày 18-3, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại tỉnh Nam Định.